Dàn chiến cơ và trực thăng tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tổng cộng 71 máy bay và trực thăng, trong đó có cả tiêm kích tàng hình J-20 đã tham gia biểu diễn tại lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc sáng 1/7.

Dẫn đầu đội hình biểu diễn trên không nhân lễ kỷ niệm là trực thăng Z-8L mới, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, mang quốc kỳ Trung Quốc bay qua khu vực Quảng trường Thiên An Môn. Cùng đội hình với Z-8L còn có 2 trực thăng tấn công Z-10. Đội hình thứ 2 gồm 4 chiếc Z-8L.

29 chiếc trực thăng tấn công Z-10 và Z-19 xuất hiện trong đội hình thứ 3, tạo hình số 100 cùng và 10 chiếc J-10 tạo hình tượng trưng ngày 1/7.

Phi đội máy bay chiến đấu gồm 15 chiếc J-20 được chia làm ba nhóm. Mỗi nhóm gồm 5 chiến đấu cơ, bay tạo hình mũi tên.

Tổng cộng, 71 máy bay, trực thăng chiến đấu đã bay qua bầu trời Bắc Kinh. Đây là số lượng máy bay chiến đấu tham gia sự kiện ngày 1/7 lớn chưa từng thấy.

Trong đó có 15 chiếc J-20, 10 chiếc J-10, 31 trực thăng Z-10 và Z-19, 10 chiếc máy bay huấn luyện K-8.

J-20 là máy bay chiến đấu thế hệ 5 được Trung Quốc tự sản xuất. Tiêm kích tàng hình này được đưa vào phục vụ trong quân đội Trung Quốc từ tháng 3/2017.

Còn Z-8L là máy bay trực thăng vận tải hạng nặng, loại đầu tiên trong nhóm các trực thăng có tải trọng từ 15 tấn trở lên của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua
Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

VOV.VN - Cách đây 3 thập kỷ, nhiều người Mỹ lo ngại Nhật Bản chuẩn bị áp đảo Mỹ về sức mạnh quốc gia; nay thì Mỹ lại có nỗi lo tương tự trước Trung Quốc ngày một lớn mạnh. Mỹ cần làm gì để giữ vững ưu thế của mình?

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

Sau mối lo thụt lùi so với Nhật, Mỹ lại lo bị Trung Quốc vượt qua

VOV.VN - Cách đây 3 thập kỷ, nhiều người Mỹ lo ngại Nhật Bản chuẩn bị áp đảo Mỹ về sức mạnh quốc gia; nay thì Mỹ lại có nỗi lo tương tự trước Trung Quốc ngày một lớn mạnh. Mỹ cần làm gì để giữ vững ưu thế của mình?

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục
Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, sáng 1/7 Đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày quay trở về Trung Quốc đại lục.

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

Hong Kong tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm quay trở về Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, sáng 1/7 Đặc khu hành chính Hong Kong đã tổ chức lễ kỷ niệm 24 năm ngày quay trở về Trung Quốc đại lục.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất
Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 1/7, Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn với sự tham dự của hàng chục nghìn người.

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất

VOV.VN - Sáng 1/7, Trung Quốc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn với sự tham dự của hàng chục nghìn người.