Quảng Nam tăng cường 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên biên giới chống dịch

VOV.VN - Sáng nay (2/5) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tăng cường 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên biên giới phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ được phân công về các chốt kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 thuộc các đồn biên phòng trên tuyến biên giới 2 huyện Tây Giang và Nam Giang. Cụ thể, 4 đồn Biên phòng A Nông, La Êê, Đắc Pring, A Xan mỗi đồn 6 cán bộ, chiến sĩ; Đồn Biên phòng Ga Ry 8 cán bộ, chiến sĩ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang 10 cán bộ, chiến sĩ.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã động viên và tặng quà cho 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam. 

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, nhấn mạnh, hiện nay dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, tỉnh Sê Kông, Lào giáp với tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện có ca bệnh trong cộng đồng. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã duy trì lực lượng ở 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam. Việc tăng cường lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên tuyến biên giới để cùng với biên phòng nhằm kiểm soát tốt hơn đường biên, kịp thời phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép.

“Biên phòng hay quân sự cũng đều là những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, là Bộ đội Cụ Hồ. Tôi mong rằng, vì nhiệm vụ chung, ngay sau khi có mặt tại các điểm chốt chống dịch, nhanh chóng ổn định, đoàn kết, cùng với lực lượng khác đang có mặt trên chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ"- Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và trung tâm thương mại
Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và trung tâm thương mại

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng trên toàn thành phố.

Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và trung tâm thương mại

Đà Nẵng tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ và trung tâm thương mại

VOV.VN - Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vừa có công văn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và cửa hàng trên toàn thành phố.

Huế tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch
Huế tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Cán bộ sĩ quan, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Huế tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch

Huế tăng cường lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tuyến đầu chống dịch

VOV.VN - Cán bộ sĩ quan, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.