Biên phòng các tỉnh Tây Nguyên tăng cường chống dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trong khu vực, cũng như sự xuất hiện của chùm ca mắc mới trong nhưng ngày qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo bộ đội biên phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác ngăn chặn dịch bệnh ở các tuyến biên giới.

Trong tháng 4, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phòng, chống tội phạm và dịch COVID-19.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 5 năm nay, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các ngày lễ 30/4 và 01/5, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về phòng chống dịch COVID-19, Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm; xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đưa, đón người xuất nhập cảnh trái phép; thực hiện cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh.

Trước nguy cơ xâm nhập dịch bệnh qua biên giới, lực lượng biên phòng các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai lực lượng, thực hiện tuần tra, kiểm soát, tạo nên một phòng tuyến vững chắc trong công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Kon Tum là tỉnh có đường biên dài nhất ở khuc vực Tây Nguyên, với 292km trải dài qua 13 xã, thuộc 4 huyện, giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh Kon Tum đang duy trì 66 chốt chặn, với đầy đủ quân số, thực hiện kiểm soát đường biên 24/24 giờ. Trong nội địa, lực lượng biên phòng tuyên truyền cho người dân sinh sống, sản xuất ở khu vực giáp biên về công tác phòng, chống dịch, đồng thời phối hợp chống xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tuân thủ thông điệp 5K, luôn chủ động, sẵn sàng nếu tình hình thay đổi.

Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi duy trì nghiêm các chốt trên dọc đường biên giới, nhất là những khu cánh gà hai bên cửa khẩu và những đường mòn, lối mở; phối hợp chặt chẽ bộ đôi biên phòng với lực lượng dân quân thường trực của bộ chỉ huy quân sự tỉnh tăng cường sang hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên vùng biên giới để cho mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch, thực hiện tốt 5K. Mọi hoạt động qua lại xuất nhập cảnh thì đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ”.

Cùng lúc này, thực hiện nhiệm vụ dọc 90 km đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, với 1 cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai cũng đang duy trì 24 chốt phòng, chống dịch COVID-19 dọc biên giới. Cùng với đó là 10 tổ tuần tra lưu động làm nhiệm vụ suốt ngày đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), bằng phương án khử khuẩn nhiều vòng, đổi tài xế, lực lượng biên phòng phối hợp với các lực lượng hải quan, y tế đảm bảo hoạt động thông quan hàng hoá. Trong nội địa, các đồn biên phòng phối hợp với già làng, người uy tín tuyên truyền người dân dừng các hoạt động thăm thân ở cả 2 bên biên giới, đồng thời tố giác hành vi tổ chức, bao che xuất nhập cảnh trái phép.

“Đồn Biên phòng Ia O đang duy trì 1 chốt phòng chống xuất-nhập cảnh trái phép, 1 chốt phòng, chống dịch COVID-19 và 1 tổ lưu động; phối hợp với các cơ quan ban ngành tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nơi đồn phụ trách, nhằm kịp thời phát hiện tình trạng xuất nhập cảnh trái phép để có các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch qua biên giới; đặt đơn vị lên trạng thái cao nhất trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; cán bộ, chiến sĩ duy trì quân số, đảm bảo trực sẵn sàng”, Đại uý Phan Thanh Hà, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ ở huyện biên giới Ia Grai cho biết.

Còn tỉnh Đăk Lăk, với tuyến biên giới dài hơn 74km qua địa bàn hai huyện Ea Súp và huyện Buôn Đôn, tiếp giáp với tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia. Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, hiện nay, các đồn biên phòng đã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, quyết tâm ngăn chăn triệt để việc nhập cảnh trái phép dọc 4 xã, thuộc 2 huyện biên giới. Nhờ tinh thần chủ động và thực hiện nghiêm các phương án chốt chặn, tuần tra, kiểm soát, mà thời gian qua, lực lượng biên phòng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép.

Với quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp và tinh thần sẵn sàng, chủ động, lực lượng biên phòng dọc hàng trăm km tuyến biên giới tại Tây Nguyên đang tạo nên hàng rào vững chắc, ngăn chặn  dịch COVID-19; tạo điều kiện tốt nhất để các địa phương vừa phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động kinh tế- xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống, dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống, dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất

VOV.VN - Sáng 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Đoàn công tác Chủ tịch nước có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống, dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Phòng chống, dịch COVID-19 với tinh thần cao nhất

VOV.VN - Sáng 30/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi với Đoàn công tác Chủ tịch nước có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng, chống COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Sáng 30/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về phòng, chống COVID-19 khi dịch diễn biến phức tạp, với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng tại các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng, chống COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp khẩn về phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Sáng 30/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về phòng, chống COVID-19 khi dịch diễn biến phức tạp, với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng tại các địa phương.

An Giang phải duy trì “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới
An Giang phải duy trì “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

An Giang phải duy trì “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới

An Giang phải duy trì “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.