Tướng Mỹ khẳng định Mỹ cần Nga để đánh IS hiệu quả hơn

VOV.VN - Chính tướng lục quân Mỹ ở châu Âu đã thừa nhận việc Mỹ cần đến vai trò của Nga trong cuộc chiến chống IS.

Việc Nga tham gia vào chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria là thiết yếu – Tướng lục quân Mỹ ở châu Âu Ben Hodges nói như vậy với hãng tin Sputnik của Nga.

Máy bay Nga thả bom xuống các mục tiêu của IS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tuần trước Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng các cuộc không kích là nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến gần 5 năm tại Syria.

“Chúng tôi cần vai trò của Nga trong nỗ lực chống IS”, tướng Hodges phát biểu vào hôm 13/10 về khả năng hợp tác Mỹ-Nga trong vấn đề Syria.

Vị tướng này cũng thừa nhận Mỹ không có đủ năng lực tình báo để dò tìm các hoạt động quân sự của Nga ở Syria.

Ông Hodges cho biết, cá nhân ông rất ngạc nhiên về mỗi chiến dịch chớp nhoáng mà Nga thực hiện. Ông cũng bất ngờ về quyết định của Nga tiến hành không kích ở Syria.

“Thực tế là không có đủ năng lực tình báo để thực hiện tất cả các nhiệm vụ của chúng tôi – chúng tôi không có khả năng nhìn thấy và bám sát những gì mà người Nga đang làm theo cách mà chúng tôi vẫn làm” – ông Hodges phát biểu tại một hội nghị do Defense One tổ chức vào hôm 13/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria
Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

VOV.VN - Những bức ảnh sau đây ghi lại hình ảnh một số phi công và máy bay chiến đấu Nga tiến hành không kích IS ở Syria.

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

Hình ảnh dàn máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích ở Syria

VOV.VN - Những bức ảnh sau đây ghi lại hình ảnh một số phi công và máy bay chiến đấu Nga tiến hành không kích IS ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?
Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

VOV.VN- Những nước đi khôn ngoan của Tổng thống Nga Putin đã dồn các “kỳ thủ” Mỹ vào thế bí trong ván cờ Syria.

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

Ông Putin thắng các “kỳ thủ” Mỹ trong ván cờ Syria như thế nào?

VOV.VN- Những nước đi khôn ngoan của Tổng thống Nga Putin đã dồn các “kỳ thủ” Mỹ vào thế bí trong ván cờ Syria.

Cuộc chiến chống IS: Vì sao Iraq dựa vào Nga nhiều hơn là vào Mỹ?
Cuộc chiến chống IS: Vì sao Iraq dựa vào Nga nhiều hơn là vào Mỹ?

VOV.VN - Chính quyền Iraq hiện nay vốn do người Mỹ dựng lên sau năm 2003. Thế nhưng trong cuộc chiến chống IS, Iraq đang xích dần về Nga thay vì dựa vào Mỹ.

Cuộc chiến chống IS: Vì sao Iraq dựa vào Nga nhiều hơn là vào Mỹ?

Cuộc chiến chống IS: Vì sao Iraq dựa vào Nga nhiều hơn là vào Mỹ?

VOV.VN - Chính quyền Iraq hiện nay vốn do người Mỹ dựng lên sau năm 2003. Thế nhưng trong cuộc chiến chống IS, Iraq đang xích dần về Nga thay vì dựa vào Mỹ.