Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/12 cáo buộc Nhật Bản gây nguy hiểm cho máy bay quân sự Trung Quốc bay ngang qua eo biển Miyako.

Trong tuyên bố đưa ra chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ việc trên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết, 2 máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã “tiếp cận ở cự ly gần, phóng đạn gây nhiễu, gây nguy hại cho máy bay và an toàn của phi công Trung Quốc”.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản. Ảnh: AP

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, eo biển Miyako là tuyến đường hàng không quốc tế đã được công nhận, máy bay quân sự Trung Quốc bay qua eo biển trên là hoạt động huấn luyện định kỳ, nằm trong kế hoạch hàng năm, không nhằm vào bất cứ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng, những hoạt động như trên rất dễ gây ra phán đoán sai lầm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Lực lượng phòng vệ của nước này đã điều máy báy chiến đấu đối phó 6 máy bay quân sự Trung Quốc đang bay qua vùng trời thuộc eo biển Mikyako.

Tốp máy bay quân sự của Trung Quốc gồm 2 máy bay chiến đấu Su-30, 2 máy bay ném bom H-6 và 2 máy bay thu thập thông tin tình báo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang phân tích ý định của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Trung Quốc suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát Mỹ
Máy bay Trung Quốc suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Một máy bay Trung Quốc đã bay rất nguy hiểm và suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ đang bay qua biển Hoàng Hải.

Máy bay Trung Quốc suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát Mỹ

Máy bay Trung Quốc suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Một máy bay Trung Quốc đã bay rất nguy hiểm và suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ đang bay qua biển Hoàng Hải.

Máy bay Trung Quốc lượn lờ trên Biển Đông sau vụ tàu chiến Mỹ
Máy bay Trung Quốc lượn lờ trên Biển Đông sau vụ tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết máy bay tiêm kích của Trung Quốc lượn trên Biển Đông nhằm đáp trả việc tàu chiến Mỹ đi sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp.

Máy bay Trung Quốc lượn lờ trên Biển Đông sau vụ tàu chiến Mỹ

Máy bay Trung Quốc lượn lờ trên Biển Đông sau vụ tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết máy bay tiêm kích của Trung Quốc lượn trên Biển Đông nhằm đáp trả việc tàu chiến Mỹ đi sát đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp.

 Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa
Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

VOV.VN -Trên các hướng tàu Kiểm ngư tiếp cận giàn khoan có từ 7-10 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát để ngăn cản.

 Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

Tàu quân sự, máy bay Trung Quốc vẫn quần đảo ở vùng Hoàng Sa

VOV.VN -Trên các hướng tàu Kiểm ngư tiếp cận giàn khoan có từ 7-10 tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc áp sát để ngăn cản.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông
Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

Quốc tế phản đối máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Biển Đông

VOV.VN - Chính phủ nhiều nước và báo chí quốc tế đồng loạt phản đối Trung Quốc cho máy bay hạ cánh ở Biển Đông, cho rằng điều này làm gia tăng bất ổn khu vực.