Nô nức ngày hội tòng quân tại Hải Phòng, Quảng Ninh

VOV.VN - Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác giao nhận quân tại Hải Phòng được tổ chức nhanh, gọn, trang trọng, theo phương châm "tiễn tại nhà, đưa quân tại xã, giao quân tại huyện".

Sáng nay (3/3), hơn 4.000 tân binh tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng lên đường nhập ngũ năm 2021.

Công tác giao nhận quân tại Quảng Ninh và Hải Phòng được diễn ra ngắn gọn, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19.

Từ sáng sớm nay, hơn 360 tân binh của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có mặt tại Cung văn hóa Việt Nhật thực hiện lễ giao nhận quân năm 2021.

Thực hiện quy định phòng chống dịch, người thân và nhân dân được bố trí khu vực phía ngoài.  

Năm nay, 13 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh có hơn 2.000 thanh niên lên đường nhập ngũ và được giao về Sư đoàn 363, 365, Quân chủng phòng không không quân; Tổng cục Kỹ thuật Bộ quốc phòng; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để huấn luyện.

Tân binh Đường Văn Trường, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long cho biết: "Cảm xúc hiện tại của tôi vừa vui vừa buồn. Buồn vì phải xa gia đình, người thân, vui vì có hội được huấn luyện, rèn luyện trong môi trường quân đội. Hơn nữa đây cũng là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ."

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác giao nhận quân tại 14 quận, huyện của thành phố Hải Phòng được tổ chức nhanh, gọn, trang trọng, theo phương châm "tiễn tại nhà, đưa quân tại xã, giao quân tại huyện".

Tân binh Lê Trung Thành ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vừa tốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này nói: "Tôi rất hồi hộp và háo hức được lên đường nhập ngũ hôm nay. Đây cũng là mong muốn của tôi từ ngày xưa. Cũng rất may mắn là mình đã hoàn thành xong công việc và vẫn trong độ tuổi nhập ngũ, hôm nay được lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Tôi mong muốn trong thời gian 2 năm tới sẽ hoàn thành thật tốt chương trình huấn luyện của quân đội và hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc."

Trước đó, thực hiện công tác hậu phương quân đội, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện của thành phố Hải Phòng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, như: thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn...

Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền cho hay: "Năm nay, chất lượng tuyển quân, chúng tôi đã thực hiện tốt khâu tuyên truyền. Số công dân hoàn thành các chương trình cao đẳng, đại học tham gia nhập ngũ chiếm tỉ lệ 40%; có 20 cháu viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Đây cũng là điểm thuận lợi để quận Ngô Quyền hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021."

Đáng chú ý, hơn 4.000 tân binh lên đường nhập ngũ ngày hôm nay của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đều được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và tất cả đều có kết quả âm tính.

Các điểm giao nhận quân, phương tiện vận chuyển tân binh về đơn vị của 2 địa phương đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai dự lễ giao nhận quân tại ĐBSCL
Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai dự lễ giao nhận quân tại ĐBSCL

VOV.VN - Tại lễ giao nhận quân, các quận, huyện, thị thành trong khu vực đều tổ chức ngắn gọn đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai dự lễ giao nhận quân tại ĐBSCL

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai dự lễ giao nhận quân tại ĐBSCL

VOV.VN - Tại lễ giao nhận quân, các quận, huyện, thị thành trong khu vực đều tổ chức ngắn gọn đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Tây Bắc rộn ràng ngày hội tòng quân
Tây Bắc rộn ràng ngày hội tòng quân

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên Tây Bắc đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là Đảng viên.

Tây Bắc rộn ràng ngày hội tòng quân

Tây Bắc rộn ràng ngày hội tòng quân

VOV.VN - Hàng trăm thanh niên Tây Bắc đã viết đơn tình nguyện lên đường, nhiều tân binh là Đảng viên.

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ
Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

VOV.VN - “Năm nay con học lớp 6 thì phải lên đến tận lớp 8 con mới được gặp lại anh con! Con nhớ và thương anh lắm!” – em Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi nghẹn ngào.

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

Thanh niên Hà Nội bịn rịn và hào hứng trước giờ nhập ngũ

VOV.VN - “Năm nay con học lớp 6 thì phải lên đến tận lớp 8 con mới được gặp lại anh con! Con nhớ và thương anh lắm!” – em Nguyễn Minh Đức, 12 tuổi nghẹn ngào.