Nghị sĩ Mỹ lo sợ lục quân nước này bị lôi kéo sâu vào nội chiến Syria

VOV.VN - Một thượng nghị sĩ Mỹ vừa tuyên bố Mỹ không được phép gửi lục quân tới Syria để đề phòng bị lôi kéo vào một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn ở đây.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin hôm 2/11 tuyên bố Mỹ không được phép gửi bộ binh tới Syria và phải đảm bảo chắc chắn rằng các hoạt động hiện nay của lực lượng đặc nhiệm Mỹ không biến thành một nỗ lực lớn hơn và lâu dài hơn tại Syria.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin. Ảnh: Reuters.

Ông Cardin nói: “Tôi tiếp tục phản đối việc cho phép quân bộ Mỹ hiện diện ở bất cứ cấp độ nào tại Syria và tôi thực sự quan ngại rằng chỉ một lượng nhỏ đơn vị đặc nhiệm Mỹ cũng đủ để leo thang thành một thứ gì đó quy mô hơn và lâu dài hơn”.

Hôm 30/10, Nhà Trắng công bố ý định triển khai ở Syria thêm 50 lính đặc nhiệm nhằm hỗ trợ chiến dịch chống nhóm khủng bố IS. Quyết định này vẫn được đưa ra dù Tổng thống vào năm 2013 đã cam kết không đưa lục quân Mỹ vào Syria.

Nghị sĩ Cardin lý giải: “Sau một loạt phiên điều trần và cuộc họp tuần này, bao gồm cả cuộc họp với Ngoại trưởng Kerry và Tướng Allen, tôi tiếp tục ủng hộ các cuộc không kích có chọn lọc và việc huấn luyện cùng với các đối tác trong liên minh của chúng ta, cũng như vũ trang cho các phe đối lập đã được thẩm tra, coi đây là phương pháp thay đổi động lực trong khu vực.”

Ông Cardin lưu ý rằng ông ủng hộ việc thương lượng để có được một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột Syria vì hiện nay không tồn tại giải pháp quân sự nào cả.

Nghị sĩ Mỹ cũng tuyên bố ông bất đồng với việc tiếp tục phụ thuộc vào “việc trao thẩm quyền vào năm 2001 [cho Tổng thống Mỹ] sử dụng vũ lực quân sự”.

Việc trao thẩm quyền nói trên được Quốc hội Mỹ thông qua ngay sau loạt tấn công khủng bố 11/9, với mục đích chống nhóm khủng bố al-Qaeda.

Hôm 2/11 Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết sứ mệnh của đặc nhiệm Mỹ ở Syria không phải là tiến hành các cuộc đột kích chống IS.

Mặc dù vậy vào tuần trước, sau khi Mỹ tiến hành thành công một vụ giải cứu con tin khỏi bàn tay IS, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ashton Carter tuyên bố có thể sẽ tiến hành thêm các vụ giải cứu như thế trong tương lai./.

>> Xem thêm: Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria để tiễu trừ IS?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS
Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

Mỹ có thể gửi đặc nhiệm tới Syria để tiêu diệt các thủ lĩnh IS

VOV.VN - Mỹ chuẩn bị gia tăng hiện diện của lính đặc nhiệm nước này ở Syria để hỗ trợ các chiến đấu cơ của họ định vị và diệt các mục tiêu IS có giá trị cao.

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria
Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngày 2/11, Iran cho biết sẽ rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria nếu thấy các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả tích cực.

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

Iran cảnh báo rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria

VOV.VN - Ngày 2/11, Iran cho biết sẽ rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình Syria nếu thấy các cuộc đối thoại này không mang lại kết quả tích cực.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS
Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Ủy ban Đối Ngoại Anh phản đối kế hoạch Thủ tướng về không kích ở Syria
Ủy ban Đối Ngoại Anh phản đối kế hoạch Thủ tướng về không kích ở Syria

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Anh cho rằng triển khai không kích ở Syria vào thời điểm này chỉ làm tình hình phức tạp thêm và do đó họ phản đối việc đó.

Ủy ban Đối Ngoại Anh phản đối kế hoạch Thủ tướng về không kích ở Syria

Ủy ban Đối Ngoại Anh phản đối kế hoạch Thủ tướng về không kích ở Syria

VOV.VN - Ủy ban Đối ngoại Anh cho rằng triển khai không kích ở Syria vào thời điểm này chỉ làm tình hình phức tạp thêm và do đó họ phản đối việc đó.