Nga tập trận giả định tấn công tàu sân bay khiến Mỹ không thể ngồi yên

VOV.VN - Việc Nga tiến hành các cuộc tập trận ngày càng gần quần đảo Hawaii của Mỹ đã khiến Washington không thể ngồi yên.

Nga mới cung cấp thêm các thông tin chi tiết về những cuộc tập trận trên không và trên biển được tiến hành ở Thái Bình Dương gần đây, trong đó bao gồm các cuộc tấn công giả lập nhóm tác chiến tàu sân bay. Mặc dù không rõ cuộc tập trận trên xảy ra khi nào nhưng thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi môt báo cáo cho biết các chiến đấu cơ tàng hình F-22A Raptor của Không quân Mỹ cất cánh từ Hawaii nhằm phản ứng trước các động thái của Nga trong khu vực. Sự hiện diện mạnh mẽ của Nga đã khiến Mỹ phải rung chuông cảnh báo.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một bài viết miêu tả về các cuộc diễn tập ở Thái Bình Dương, nhận định các cuộc tập trận này được tiến hành với "nhiệm vụ phá hủy nhóm tác chiến tàu sân bay của kẻ thù giả định". Một cuộc tấn công tên lửa hành trình giả định đã được tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tiến hành.

Hai tàu chiến diễn tập hoạt động cách nhau gần 500 km trong đó một tàu sẽ đóng vai kẻ thù. Cùng tham gia các cuộc diễn tập còn có tàu ngầm chưa đặt tên của Hải quân Nga và 2 chiến đấu cơ chống tàu ngầm tầm xa Tupolev Tu-142, cất cánh từ Căn cứ Không quân Yelizovo trên quần đảo Kamchatka và được các tiêm kích đánh chặn MiG-31BM hộ tống.

Cuộc diễn tập này được tiến hành với "nhiệm vụ phát hiện, đối phó và tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào nhóm tác chiến tàu sân bay của kẻ thù giả định", Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Cùng với các cuộc tấn công chống hạm, lực lượng tác chiến cũng được thử thách về khả năng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm và phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Một số hình ảnh vệ tinh chưa được xác nhận cho thấy lực lượng tác chiến bề mặt của Hải quân Nga chỉ cách phía nam Honolulu, quần đảo Hawaii, 35 hải lý ngày 19/6 khi lực lượng này bị 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ và 1 tàu tuần dương lớp Sentinel của Tuần duyên Mỹ theo dõi. Nếu được xác nhận, vị trí này cho thấy lực lượng của Nga đang cách quần đảo Hawaii gần hơn bất kỳ nguồn tin nào chỉ ra hiện nay và đó là điều vô cùng bất thường khi không có báo cáo nào ghi nhận sự quan sát trực tiếp từ người dân địa phương ở khu vực lân cận.

Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, cuộc tấn công tên lửa giả định được tiến hành từ cả tàu chiến bề mặt và từ trên không. Cơ quan này cũng thông tin rằng, loạt diễn tập gần đây ở Thái Bình Dương là kiểu tập trận đầu tiên mà Hạm đội Thái Bình Dương tiến hành trong những năm gần đây với sự tham gia của 20 tàu chiến bề mặt, tàu ngầm, các tàu hỗ trợ cùng với một số chiến đấu cơ.

Sự gia tăng hoạt động của Hải quân Nga quanh Hawaii diễn ra giữa bối cảnh cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa kết thúc ở Thụy Sĩ vào tuần trước. Hội nghị Thượng đỉnh trên diễn ra sau khi Washington và Moscow trục xuất các nhà ngoại giao của nhau hồi đầu năm và rút các đại sứ về nước. Dù vậy, cuộc gặp này đã tìm ra giải pháp và nối lại quan hệ ngoại giao giữa các đại sứ quán, mặc dù hai bên vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng.

Nhìn chung, việc Hải quân Nga ngày càng sẵn sàng tiến hành các cuộc diễn tập tầm xa gần các vùng biển của Mỹ dường như cho thấy Moscow quan tâm hơn đến Hawaii và khu vực trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hải quân Mỹ cảnh báo vào năm ngoái rằng, ông không còn coi Bờ Đông của nước Mỹ là khu vực "không cạnh tranh" hay là một "nơi trú ẩn an toàn" cho các tàu thuyền và tàu ngầm nữa khi hoạt động của Hải quân Nga ngày càng gia tăng ở khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tập trận dồn dập - Nga củng cố quân khu phíaTây
NATO tập trận dồn dập - Nga củng cố quân khu phíaTây

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ và các đồng minh NATO tập trận ở Đại Tây Dương và khắp châu Âu, Nga có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây. Đây là những tín hiệu mới nhất về sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ - Nga trước cuộc gặp của Tổng thống Biden và Tổng thống Putin.

NATO tập trận dồn dập - Nga củng cố quân khu phíaTây

NATO tập trận dồn dập - Nga củng cố quân khu phíaTây

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ và các đồng minh NATO tập trận ở Đại Tây Dương và khắp châu Âu, Nga có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây. Đây là những tín hiệu mới nhất về sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ - Nga trước cuộc gặp của Tổng thống Biden và Tổng thống Putin.

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine
Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ giám sát các động thái của NATO ở miền Đông Ukraine và "phản ứng nếu cần thiết" để bảo vệ các lợi ích quân sự của mình giữa bối cảnh liên minh quân sự này chuẩn bị tập trận thường niên ở Biển Đen vào cuối tháng 6.

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

Nga cảnh báo sẽ “phản ứng nếu cần thiết” khi NATO tăng cường lực lượng ở Ukraine

VOV.VN - Nga tuyên bố sẽ giám sát các động thái của NATO ở miền Đông Ukraine và "phản ứng nếu cần thiết" để bảo vệ các lợi ích quân sự của mình giữa bối cảnh liên minh quân sự này chuẩn bị tập trận thường niên ở Biển Đen vào cuối tháng 6.

Nga tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương
Nga tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - 20 tàu chiến, tàu ngầm cùng các tàu hỗ trợ của Nga đã bắt đầu cuộc tập quy mô lớn ở khu vực trung tâm của Thái Bình Dương.

Nga tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương

Nga tập trận quy mô lớn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - 20 tàu chiến, tàu ngầm cùng các tàu hỗ trợ của Nga đã bắt đầu cuộc tập quy mô lớn ở khu vực trung tâm của Thái Bình Dương.