Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Nhật Bản đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Sáng 5/9, hải quân Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhằm cảnh cáo những hành động trên biển của CHDCND Triều Tiên.

Các cuộc diễn tập diễn ra trên biển Nhật Bản, với sự tham gia của tàu khu trục 2.500 tấn Gangwon, một tàu tuần tra 1.000 tấn và những tàu chiến 400 tấn mang theo tên lửa hành trình.

Tàu chiến Hàn Quốc. Ảnh: mirror.

Chỉ huy Nhóm Tác chiến số 13 của Hải quân Hàn Quốc Choi Young-chan cho biết cuộc tập trận nhằm cải thiện năng lực đáp trả nhanh chóng của quân đội với các động thái khiêu khích của kẻ thù. Dù là trên bề mặt hay dưới mặt nước, Hàn Quốc sẽ ngay lập tức đáp trả và nhấn chìm kẻ thù dưới đáy biển.

Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom H có thể gắn lên tên lửa liên lục địa mới của nước này. Đây cũng là vụ thử hạt nhân thứ 6 và cường độ mạnh nhất của Triều Tiên từ trước đến nay.

Đáp trả vụ thử bom H của Triều Tiên, Hàn Quốc hôm 4/9 cũng đã phóng các tên lửa đạn đạo, với tình huống giả định tấn công vào bãi thử hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ-Hàn hôm 4/9 cũng có cuộc điện đàm, trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng thông qua hợp đồng mua bán vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá nhiều tỷ USD cho Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những câu hỏi xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên
Những câu hỏi xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN - Trên toàn thế giới, mối lo ngại về cuộc khủng hoảng Triều Tiên ngày càng tăng khi nước này tiếp tục triển khai các vụ phóng thử tên lửa.

Những câu hỏi xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên

Những câu hỏi xung quanh cuộc khủng hoảng Triều Tiên

VOV.VN - Trên toàn thế giới, mối lo ngại về cuộc khủng hoảng Triều Tiên ngày càng tăng khi nước này tiếp tục triển khai các vụ phóng thử tên lửa.

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên
Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài THAAD để đánh chặn tên lửa đối phương, Hàn Quốc còn sở hữu riêng tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng bắn tới nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài THAAD để đánh chặn tên lửa đối phương, Hàn Quốc còn sở hữu riêng tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng bắn tới nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

Anh thử nghiệm hệ thống đánh chặn Sea Ceptor chống tên lửa Triều Tiên
Anh thử nghiệm hệ thống đánh chặn Sea Ceptor chống tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Sea Ceptor có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương bay với tốc độ siêu thanh.

Anh thử nghiệm hệ thống đánh chặn Sea Ceptor chống tên lửa Triều Tiên

Anh thử nghiệm hệ thống đánh chặn Sea Ceptor chống tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Hải quân Hoàng gia Anh đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Sea Ceptor có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương bay với tốc độ siêu thanh.

HĐBA LHQ họp khẩn, Mỹ đề xuất nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
HĐBA LHQ họp khẩn, Mỹ đề xuất nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 4/9 họp khẩn, một ngày sau vụ thử hạt nhân chấn động của Triều Tiên.

HĐBA LHQ họp khẩn, Mỹ đề xuất nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

HĐBA LHQ họp khẩn, Mỹ đề xuất nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 4/9 họp khẩn, một ngày sau vụ thử hạt nhân chấn động của Triều Tiên.

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên
Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift tuyên bố, Mỹ sẽ điều thêm nhiều vũ khí chiến lược giúp Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên.

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

Đô đốc Mỹ: Hàn Quốc sẽ không phải đơn độc đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift tuyên bố, Mỹ sẽ điều thêm nhiều vũ khí chiến lược giúp Hàn Quốc đối phó với Triều Tiên.