ASEAN và các đối tác cam kết đẩy mạnh hợp tác quân sự - quốc phòng

VOV.VN - “Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng” thảo luận những thách thức mà khối đối mặt như đại dịch Covid-19, an ninh biển, phục hồi kinh tế...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (gọi tắt là ADSOM+) diễn ra hôm nay (8/4) theo hình thức trực tuyến.

Tại đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: “Việt Nam chia sẻ các dự báo về tình hình an ninh thế giới và khu vực, bao gồm các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, trong đó tập trung vào cạnh tranh chiến lược giữa các nước trong khu vực hay vấn đề an ninh biển”.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của Brunei - Chủ tịch ASEAN 2021 cùng sự góp mặt của Trưởng (ADSOM+) của đại diện các nước ASEAN và các đối tác gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ.

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Chuẩn tướng Haji Ma’awiah, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Brunei nhấn mạnh, bất chấp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, từ năm ngoái đến nay, ASEAN vẫn duy trì tổ chức các hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN và với các đối tác, thể hiện cam kết trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Nhấn mạnh các nội dung chính tại hội nghị lần này, Chuẩn tướng Haji Ma’awiah nói: “Chủ đề chính của hội nghị lần này là thảo luận những thách thức mà chúng ta phải đối mặt từ năm ngoái khi tiếp tục phải ứng phó với đại dịch Covid-19, việc đảm bảo sự an toàn khi thực hiện chương trình tiêm chủng vaccine, bên cạnh đó quá trình phục hồi nền kinh tế. Chúng ta cũng đã có khuôn khổ phục hồi toàn diện cho cả khu vực ASEAN và nhận thức rõ, việc phục hồi không chỉ gói gọn trong khu vực mà cả các nước đối tác; trong đó bao gồm cả kinh tế, quân sự, quốc phòng...”
Chuẩn tướng Haji Ma’awiah cũng đánh giá cao các khuôn khổ như Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) nhằm tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với các nước đối tác của ASEAN trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Tại hội nghị, đại biểu các nước đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực; đánh giá kết quả hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ thời gian qua.

Cập nhật hợp tác ASEAN và các đối tác đặc biệt trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, Phó Tổng Thư ký ASEAN Robert Matheus Michael Tene cho biết: “Về trụ cột chính trị - an ninh, ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường và mở rộng các trao đổi, hợp tác với các đối tác bên ngoài. Vào tháng 10 năm nay, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ gặp gỡ và làm việc với lãnh đạo các nước để thảo luận về các vấn đề chiến lược hợp tác giữa các bên. ASEAN cũng đang tiếp tục nhận được các đăng ký và đề xuất trở thành đối tác đối thoại, thể hiện mối quan tâm đặc biệt của các nước đối với khu vực trong mọi lĩnh vực”.

Về vấn đề Biển Đông, theo Phó Tổng Thư ký ASEAN Michael Tene, ASEAN và Trung Quốc đã có một số tiến triển đáng kể trong đàm phán và cùng mong muốn sẽ đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông hiệu quả và thực chất; đồng thời tiếp tục tạo môi trường phù hợp, thuận lợi để thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá về tình hình, kết quả hợp tác quốc phòng - quân sự trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác thời gian qua; chia sẻ nhận định về tình hình an ninh thế giới, khu vực, bao gồm cả các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, trong đó, tập trung vào cạnh tranh chiến lược giữa các nước ở khu vực; vấn đề suy giảm cam kết và hợp tác quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 và vấn đề an ninh biển.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng khẳng định cam kết trong việc tham gia có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác trong ADMM và ADMM+, ủng hộ Brunei hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2021 và đặc biệt trong vai trò chủ trì một số hoạt động thời gian tới. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng thông báo các hoạt động đa phương dự kiến chủ trì tổ chức trong năm 2021.

Tại hội nghị, các trưởng đoàn đã xem xét dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) và thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 8 dự kiến diễn ra ngày 16/6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN
Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN

VOV.VN - Ngày 7/4/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN

VOV.VN - Ngày 7/4/2021, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN theo hình thức trực tuyến.

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar
Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc ủng hộ các nước ASEAN sử dụng “cách tiếp cận ASEAN” để đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chấm dứt tình hình hỗn loạn tại Myanmar.

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

Trung Quốc ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN xử lý khủng hoảng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc ủng hộ các nước ASEAN sử dụng “cách tiếp cận ASEAN” để đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy chấm dứt tình hình hỗn loạn tại Myanmar.

Mục tiêu 1,5 độ C: Từ góc nhìn an ninh phi truyền thống
Mục tiêu 1,5 độ C: Từ góc nhìn an ninh phi truyền thống

VOV.VN - Việt Nam luôn chủ động, tích cực thực hiện những cam kết quốc tế và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới việc “đổi mới khí hậu toàn cầu”.

Mục tiêu 1,5 độ C: Từ góc nhìn an ninh phi truyền thống

Mục tiêu 1,5 độ C: Từ góc nhìn an ninh phi truyền thống

VOV.VN - Việt Nam luôn chủ động, tích cực thực hiện những cam kết quốc tế và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới việc “đổi mới khí hậu toàn cầu”.

"ADMM+ là điểm tựa cho hòa bình và ổn định khu vực"
"ADMM+ là điểm tựa cho hòa bình và ổn định khu vực"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng ngày 10/12.

"ADMM+ là điểm tựa cho hòa bình và ổn định khu vực"

"ADMM+ là điểm tựa cho hòa bình và ổn định khu vực"

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định như vậy trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) diễn ra theo hình thức trực tuyến sáng ngày 10/12.

Bộ trưởng Campuchia đòi Thủ tướng Singapore cải chính về quân đội Việt Nam
Bộ trưởng Campuchia đòi Thủ tướng Singapore cải chính về quân đội Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh yêu cầu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phải cải chính nhận xét của mình về quân tình nguyện Việt Nam.

Bộ trưởng Campuchia đòi Thủ tướng Singapore cải chính về quân đội Việt Nam

Bộ trưởng Campuchia đòi Thủ tướng Singapore cải chính về quân đội Việt Nam

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh yêu cầu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phải cải chính nhận xét của mình về quân tình nguyện Việt Nam.

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN
Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

VOV.VN - Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Trong khối ASEAN, quân đội ta có sức mạnh vượt trội.

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

Quân đội Việt Nam thuộc nhóm vượt trội trong khối ASEAN

VOV.VN - Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành và bản lĩnh. Trong khối ASEAN, quân đội ta có sức mạnh vượt trội.

Quân đội Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới 2019?
Quân đội Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới 2019?

VOV.VN - Việt Nam chúng ta đang tích cực xây dựng quân đội theo hướng chính quy và hiện đại. Vậy quân đội Việt Nam có thứ hạng thế nào trong mắt quốc tế?

Quân đội Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới 2019?

Quân đội Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bảng xếp hạng thế giới 2019?

VOV.VN - Việt Nam chúng ta đang tích cực xây dựng quân đội theo hướng chính quy và hiện đại. Vậy quân đội Việt Nam có thứ hạng thế nào trong mắt quốc tế?

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42
Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

VOV.VN - Hội thảo Lục quân PAMS-42 đã thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, Đại tướng Mỹ Brown đã dành những lời hết sức tốt đẹp ca ngợi quân đội Việt Nam.

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

Ảnh: Tướng Mỹ hết lời ca ngợi quân đội Việt Nam đồng tổ chức PAMS-42

VOV.VN - Hội thảo Lục quân PAMS-42 đã thành công tốt đẹp. Tại lễ bế mạc, Đại tướng Mỹ Brown đã dành những lời hết sức tốt đẹp ca ngợi quân đội Việt Nam.