5 học sinh trả lại tài sản nhặt được trong đêm Noel cho Việt kiều

VOV.VN -Bên trong ví của một Việt kiều đánh rơi có 24 triệu đồng tiền Việt Nam, 100 AUD, 100 USD cùng các giấy tờ quan trọng khác.

Tối qua (24/12), khi đi chơi Noel trong khu phố cổ Hội An, 5 học sinh ở xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nhặt được một chiếc ví.

Sau khi nhặt được của rơi, 5 học sinh gồm: Huỳnh Kim Kỳ, Trương Văn Khánh, Dương Phú Hải, Ngô Đình Hiếu, Huỳnh Ngọc Hưng đều là học sinh khối 9, trường THCS Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, Thành phố Hội An đã đến Công an thành phố Hội An trình báo sự việc.

Qua kiểm tra, trong ví có 24 triệu đồng tiền Việt Nam, 100 AUD, 100 USD cùng các giấy tờ quan trọng khác.

Chủ nhân của chiếc ví này là ông Lâm Cường, quê gốc ở thành phố Mỹ Tho là Việt kiều Úc đã đến làm thủ tục nhận lại toàn bộ tài sản nói trên và bày tỏ sự cảm kích đối với 5 học sinh.

Công an thành phố Hội An đã biểu dương hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của 5 em học sinh sống ở xã Cẩm Kim. Việc làm này để lại những tình cảm tốt đẹp cho du khách khi về với thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chị bán tạp hóa trả lại của rơi trên 30 triệu đồng
Chị bán tạp hóa trả lại của rơi trên 30 triệu đồng

Trưa 16/10, chị Nguyễn Thị Tiếu, đến giao cho công an xã Nhị Thành số tài sản 10 chỉ vàng 24K do một người mua hàng hoá bỏ quên tại sạp để trả lại cho người bị mất.

Chị bán tạp hóa trả lại của rơi trên 30 triệu đồng

Chị bán tạp hóa trả lại của rơi trên 30 triệu đồng

Trưa 16/10, chị Nguyễn Thị Tiếu, đến giao cho công an xã Nhị Thành số tài sản 10 chỉ vàng 24K do một người mua hàng hoá bỏ quên tại sạp để trả lại cho người bị mất.

Tặng bằng khen cho tài xế không tham của rơi
Tặng bằng khen cho tài xế không tham của rơi

Đó là anh Phạm Vĩnh Tuyên- lái xe taxi Mai Linh đã trung thực, không ham lợi, trả lại túi tiền trên 180 triệu đồng cho hành khách  

Tặng bằng khen cho tài xế không tham của rơi

Tặng bằng khen cho tài xế không tham của rơi

Đó là anh Phạm Vĩnh Tuyên- lái xe taxi Mai Linh đã trung thực, không ham lợi, trả lại túi tiền trên 180 triệu đồng cho hành khách  

Biểu dương chiến sĩ công an nhặt của rơi, trả người đánh mất
Biểu dương chiến sĩ công an nhặt của rơi, trả người đánh mất

Ngày 29/11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương Trung tá Nguyễn Xuân Mai đã có hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Biểu dương chiến sĩ công an nhặt của rơi, trả người đánh mất

Biểu dương chiến sĩ công an nhặt của rơi, trả người đánh mất

Ngày 29/11, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương Trung tá Nguyễn Xuân Mai đã có hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất.

1 học sinh 3 lần nhặt được của rơi trả lại người mất
1 học sinh 3 lần nhặt được của rơi trả lại người mất

Đó là em Nguyễn Trường Quốc, học sinh lớp 8H, trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Em nhặt được số tiền tổng cộng gần 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ có giá trị khác

1 học sinh 3 lần nhặt được của rơi trả lại người mất

1 học sinh 3 lần nhặt được của rơi trả lại người mất

Đó là em Nguyễn Trường Quốc, học sinh lớp 8H, trường Trung học cơ sở Ngô Mây, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Em nhặt được số tiền tổng cộng gần 8 triệu đồng và nhiều giấy tờ có giá trị khác

2 học sinh đi thi tốt nghiệp không tham của rơi
2 học sinh đi thi tốt nghiệp không tham của rơi

Tình cờ các em nhặt được một túi xách bên trong có 11 triệu đồng, 1 chiếc vòng tay bằng vàng 24k và một đôi bông tai bằng vàng tây và đã đến công an nộp lại

2 học sinh đi thi tốt nghiệp không tham của rơi

2 học sinh đi thi tốt nghiệp không tham của rơi

Tình cờ các em nhặt được một túi xách bên trong có 11 triệu đồng, 1 chiếc vòng tay bằng vàng 24k và một đôi bông tai bằng vàng tây và đã đến công an nộp lại

Hai lần không tham của rơi
Hai lần không tham của rơi

Là nhân viên bảo vệ, đời sống còn khó khăn, việc làm của anh Hải đáng được trân trọng

Hai lần không tham của rơi

Hai lần không tham của rơi

Là nhân viên bảo vệ, đời sống còn khó khăn, việc làm của anh Hải đáng được trân trọng

1 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất
1 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất

Với việc làm của mình, Đỗ Văn Hoàn được tuyên dương trước toàn trường Đường An và trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nói lời hay làm việc tốt” của nhà trường.

1 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất

1 học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất

Với việc làm của mình, Đỗ Văn Hoàn được tuyên dương trước toàn trường Đường An và trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nói lời hay làm việc tốt” của nhà trường.