Phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân“

VOV.VN- Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Chiều nay (10/2), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức họp báo phát động cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân.


Ông Lê Quang Tự Do, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đoàn cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng và hình ảnh chiến sỹ Hải quân; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc….

Theo Ban Tổ chức, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi cả nước đều có thể gửi bài dự thi. Cá nhân hoặc nhóm có thể sáng tác và gửi dự thi một hoặc nhiều bài dự thi với nhiều hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm. Bài dự thi phải ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Đối với các bài dự thi đặc biệt nếu có 10 bài trở lên Ban tổ chức sẽ thành lập hội đồng Ban giám khảo độc lập.

Đối với bài thi viết, bài thi phải sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4, có độ dài không vượt quá 15 trang. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại và thông tin liên hệ. Bài dự thi phải tập trung bám sát nội dung bài viết, không nên đầu tư vào việc cách điệu hóa hình thức thể hiện với các vật liệu, hình dáng khác nhau gây tốn kém lãng phí.  Ban giám khảo sẽ loại bỏ những bài dự thi có phần trả lời “câu 10” quá 2.500 từ, đồng thời trừ điểm từ 2050 từ đến 2499 từ.

Đối với bài dự thi bằng Video Clip: video, clip, phóng sự  phải là tác phẩm tuyên truyền hoàn chỉnh (có thể có hoặc không có lời bình, phụ đề). Bài dự thi Video Clip chỉ được công nhận đảm bảo yêu cầu khi có bài dự thi trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 9. Nội dung video, clip tập trung theo chủ đề của câu hỏi “số 10”.  Độ dài của video clip không ngắn dưới 1 phút và không dài quá 5 phút.  Không chấp nhận video clip cắt ghép từ những video clip đã có sẵn từ trước trên mạng Internet hay từ bất cứ nguồn khác….

Cuộc thi được phát động từ 10/02/2015 đến  ngày 05/4/2015 (tính theo dấu bưu điện).  Lễ Tổng kết, trao giải cấp Trung ương vào 7/5/2015.

Ban tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Hải quân Việt Nam, Tiền phong, Thanh niên, Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ tháng 02/2014.       
Địa chỉ nhận bài dự thi cấp Trung ương: Ban Thanh niên Hải quân; 38 Điện Biên Phủ, Hải Phòng.Điện thoại: 0313.569.550./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư
Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

Xúc động album hát về biển đảo của một kiến trúc sư

VOV.VN - Ca sỹ - kiến trúc sư Lê Tiến Ngọc vừa giới thiệu đến công chúng yêu nhạc album Vol.2 “Nơi đảo xa” gồm 14 ca khúc viết về biển đảo quê hương.

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ ngành Nông nghiệp
Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ ngành Nông nghiệp

VOV.VN -Việc mở rộng này cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các lực lượng lao động trực tiếp, bà con ngư dân.

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ ngành Nông nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ ngành Nông nghiệp

VOV.VN -Việc mở rộng này cũng nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các lực lượng lao động trực tiếp, bà con ngư dân.

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc
Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

VOV.VN -Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực.

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

Phối hợp quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo phía nam Tổ quốc

VOV.VN -Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM
Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

Cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc giao lưu với phụ nữ TP HCM

VOV.VN -Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầm ấm với lời chia sẻ, tâm tư, hoài bão của những người lính trẻ…

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo
Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Tại lễ tuyên dương, các cán bộ, chiến sỹ đã chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió và hứa sẽ nỗ lực khắc phục mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

Tuyên dương 70 cán bộ chiến sỹ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Tại lễ tuyên dương, các cán bộ, chiến sỹ đã chia sẻ những kỷ niệm, khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió và hứa sẽ nỗ lực khắc phục mọi điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân
Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

Nâng cao kiến thức biển, đảo cho cán bộ, tuổi trẻ và nhân dân

VOV.VN -Sáng nay (9/1), tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam” và trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4
Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

VOV.VN - Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo.

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

Khai mạc Ngày hội “Mùa xuân biển đảo” lần thứ 4

VOV.VN - Ngày hội là dịp để kết nối đất liền với đảo xa, chuyển tải những tình cảm của văn nghệ sĩ và người dân đến những người lính đảo.