Dự báo điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái

Dự báo số lượng TS đạt điểm trung bình từ 5-6 điểm sẽ tăng, nhưng số đạt điểm 9 - 10 cũng không nhiều.

Kết thúc tuyển sinh đợt 1 (ngày 5/7), các trường ĐH đã gấp rút bắt tay vào công tác chấm thi. Nhiều chuyên gia giáo dục dự đoán điểm chuẩn của các trường năm nay sẽ thấp hơn các năm trước .

Dự kiến, việc chấm thi hoàn tất trong khoảng từ 20 – 25/7 và sẽ công bố điểm vào những ngày cuối tháng 7. ĐH Công nghiệp Hà Nội là một trong những trường có lượng thí sinh TS dự thi đông nhất nước. Đợt thi thứ nhất, trường này có khoảng 120.000 bài thi của 40.000 TS.

Đối với các môn tự luận, trường phải huy động giáo viên của trường và thuê thêm giáo viên các trường ĐH, CĐ khác chấm. Dự kiến đến ngày 25/7 sẽ bắt đầu công bố kết quả.

Tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất, ông Nguyễn Phục Vụ - Phó Hiệu trưởng thông tin, trường cũng phải thuê thêm giáo viên trường khác chấm để đảm bảo tiến độ. Còn ông Nguyễn Quang Kim - Hiệu trưởng Trường ĐH Thuỷ lợi thì cho biết, ngày 7/7 trường bắt đầu chấm thi và sau 1 tuần sẽ chấm xong môn trắc nghiệm. Trường ĐH Thuỷ lợi vẫn lấy điểm chung đầu vào để tạo điều kiện cho TS không đỗ khoa mình chọn sẽ có cơ hội xét xuống khoa khác của trường. “Đây cũng là một cách để giảm “ảo” trong việc xét tuyển” – ông Kim nói.

Quy định mới của Bộ GD-ĐT trong việc không giới hạn thời gian và số lần xét tuyển năm nay sẽ khiến cho lượng TS “ảo” tăng. Để tránh “ảo”, nhiều trường ĐH dự kiến sẽ lấy điểm chuẩn thấp hơn hoặc bằng mọi năm.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Quang - Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP HCM) cho biết, đề môn hóa học khối A năm nay tương đương với đề năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng TS đạt điểm trung bình từ 5-6 điểm sẽ tăng lên vì nhiều câu lý thuyết và những câu tính toán đơn giản, nhưng số đạt điểm 9 – 10 cũng không nhiều. Cũng theo ông Quang thì năm nay điểm sàn không cao hơn năm trước, nhưng điểm chuẩn của các ngành năm nay có thể sẽ giảm từ 0,5 - 1 điểm.

Sẽ huỷ kết quả thi TS phát tán đề toán ra ngoài

Chiều 6/7, trao đổi với VTC News, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Không có chuyện đề bị đưa ra ngoài do công tác quản lý in sao vận chuyển”.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ GD-ĐT đang chờ kết luận cuối cùng của A83. Trên cơ sở kết luận cuối cùng đó thì cơ quan điều tra sẽ đề xuất phương án xử lý và Bộ GD-ĐT sẽ làm việc theo đúng thẩm quyền”.

Trước mắt, về trách nhiệm trong công tác tổ chức thi thì Bộ GD-ĐT đã yêu cầu tất cả các hội đồng thi phải giám sát chặt chẽ các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi. Đặc biệt là các thiết bị thu phát thông tin để ngăn chặn hành vi có thể phát tán đề thi ra ngoài.

“Sau khi có kết luận cuối cùng về sự việc từ cơ quan điều tra A83 thì Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra phương án xử lý đối với thí sinh đã phát tán đề ra ngoài”. Thứ trưởng Bùi Văn Ga thông tin.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng cho biết thêm, các năm trước cũng đã từng có trường hợp khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài thì đề đã xuất hiện ra bên ngoài nhưng đó là do các thí sinh vi phạm quy chế đã dùng điện thoại di động để đọc đề ra ngoài. Đối với các thí sinh đưa đề ra bên ngoài bằng thiết bị công nghệ cao thì theo quy chế sẽ bị hủy kết quả bài thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên