IAEA hối thúc Iran cho tiếp cận tổ hợp Parchin

Các nhà ngoại giao phương Tây đang dõi theo cuộc thảo luận tại Viena để xem Iran có dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ hay không.

Ngày 14/5, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết sẽ hối thúc Iran cho phép tiếp cận một cơ sở quân sự bị nghi ngờ là nơi tiến hành các vụ thử chất nổ phục vụ việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Một cơ sở hạt nhân của Iran
Cuộc họp giữa IAEA và Iran tại Vien (Áo) là nhằm thăm dò thái độ sẵn sàng của Iran trong việc giải toả những nghi ngờ của các thanh sát viên Liên Hợp Quốc về khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của nước này, trước thềm vòng đàm phán tại Baghdad (Iraq) giữa Iran và 6 cường quốc vào tuần tới.

Tuy luôn bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, song tới nay, Iran vẫn từ chối yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế tiếp cận tổ hợp quân sự Parchin, phía đông nam thủ đô Tehran. Vấn đề này cũng được nêu ra tại cuộc họp cấp cao của IAEA diễn ra trong 2 ngày 14, 15/5 tại thủ đô Vien (Áo).

Các nhà ngoại giao phương Tây đang dõi theo cuộc thảo luận tại Viena để xem Iran có dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ hay không. Iran cho biết, cần đạt được một thoả thuận rộng rãi hơn với IAEA trước khi xem xét cho phép các thanh sát viên tới Parchin.

Trong khi phương Tây đặt tiêu chí hàng đầu là Iran ngưng làm giài urani cấp độ cao, thì Iran lại muốn vòng đàm phán tại Baghdad đưa tới một thoả thuận nới lỏng các biện pháp trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên