Hải Phòng: Bàn giao nhà đa năng cho huyện đảo xa nhất vịnh Bắc Bộ

VOV.VN - Công trình nhà đa năng kết hợp nơi tránh trú bão được khởi công xây dựng vào đầu năm 2015 có tổng mức đầu tư 23,5 tỉ đồng.

Ngày 10/7, Liên đoàn lao động TP. Hải Phòng tổ chức lễ bàn giao công trình nhà gồm nhà văn hóa, nhà thể thao đa năng, trụ sở làm việc, nhà khách nội bộ, kết hợp nơi tránh trú bão cho UBND huyện đảo Bạch Long Vĩ quản lý và sử dụng.

Công trình nhà đa năng có tổng mức đầu tư 23,5 tỉ đồng, trên diện tích hơn 2.000 m2, với các hạng mục: San lấp mặt bằng, nhà bảo vệ, nhà để xe, trụ sở làm việc và có sức chứa 500 người phục vụ tránh trú bão cho ngư dân huyện đảo Bạch Long Vỹ và ngư dân cả nước về tránh trú bão.

Các đại biểu làm lễ bàn giao nhà đa năng kết hợp khu tránh trú bão
Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, công trình nhà đa năng kết hợp nơi tránh trú bão được khởi công xây dựng vào đầu năm 2015. Trải qua nhiều khó khăn do thiên tai, mưa bão, nhân công và vận chuyển vật liệu xây dựng, với sự nỗ lực của nhiều đơn vị, nay công trình nhà đa năng đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ông Đỗ Đức Hòa cho biết: “Đây là công trình mang tính chất đảm bảo an toàn cho bà con huyện Bạch Long Vỹ khi có bão xảy ra. Nay có công trình là một niềm vui cho bà con quân và dân huyện đảo để bà con yên tâm bám biển, bám đảo”.

Huyện đảo Bạch Long Vỹ có diện tích khoảng 2,5km2, với hơn 1.000 người. Tuy nhiên, mỗi khi bão gió hay thời tiết xấu, Bạch Long Vỹ lại đón hàng vạn ngư dân trên cả nước về neo đậu, tránh trú. Việc xây dựng nhà đa năng kết hợp nơi tránh trú bão có ý nghĩa rất lớn với quân và dân huyện Bạch Long Vỹ, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão đang đến gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6
Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện, với khoảng 286.507 người biết về cơn bão số 6 để chủ động phòng tránh.

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

Gần 300.000 người được thông báo phòng tránh bão số 6

VOV.VN -Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện, với khoảng 286.507 người biết về cơn bão số 6 để chủ động phòng tránh.

Bộ đội Biên phòng miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 6
Bộ đội Biên phòng miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 6

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho bà con phòng tránh bão.

Bộ đội Biên phòng miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 6

Bộ đội Biên phòng miền Trung kêu gọi tàu thuyền tránh bão số 6

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng các tỉnh miền Trung phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho bà con phòng tránh bão.

100% tàu thuyền của Đồ Sơn đã cập bến an toàn tránh bão số 7
100% tàu thuyền của Đồ Sơn đã cập bến an toàn tránh bão số 7

VOV.VN - Công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống bão số 7 ở Quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã hoàn thành từ 12h trưa nay (18/10) với 100% phương tiện neo trú an toàn.

100% tàu thuyền của Đồ Sơn đã cập bến an toàn tránh bão số 7

100% tàu thuyền của Đồ Sơn đã cập bến an toàn tránh bão số 7

VOV.VN - Công tác chuẩn bị ứng phó, phòng chống bão số 7 ở Quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã hoàn thành từ 12h trưa nay (18/10) với 100% phương tiện neo trú an toàn.

Gần 3.000 tàu thuyền đã vào bờ an toàn tránh bão số 9
Gần 3.000 tàu thuyền đã vào bờ an toàn tránh bão số 9

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai các phương án ứng phó với bão số 9. 

Gần 3.000 tàu thuyền đã vào bờ an toàn tránh bão số 9

Gần 3.000 tàu thuyền đã vào bờ an toàn tránh bão số 9

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triển khai các phương án ứng phó với bão số 9.