Cứu được 33 ngư dân ở Vạn Ninh đưa vào bờ an toàn

VOV.VN - 33 ngư dân ở Vạn Ninh đang bị ướt lạnh, nguy hiểm đến tính mạng.

Tối qua (4/11), lực lượng Vùng cảnh sát biển 3 tại Khánh Hoà đã cứu được 33 ngư dân mắc kẹt tại các lồng bè và tránh bão tại các đảo mũi Hòn Gà, Hòn Dung, xã Vạn Thạnh và mũi Hòn Già, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh.

Những người này đang bị ướt lạnh, nguy hiểm đến tính mạng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với huyện Vạn Ninh khẩn trương ứng cứu những người này.

Tuy nhiên, trong điều kiện sóng to, gió lớn, các tàu của Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa không thể ra ứng cứu. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều động tàu ra các đảo Hòn Gà, Hòn Già cứu người.

Đến 19h tối qua, tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được số người bị kẹt trên đảo, chăm sóc sức khoẻ và đưa vào bờ.

Trung tá Nguyễn Trần Đông- Hải Đội trưởng, Hải đội 307 vùng Cảnh sát biển 3 cho biết: “Sóng gió vẫn to, lồng bè bị vỡ hết tạo thành vật cản nhưng anh em cán bộ chiến sĩ tổ chức cứu từng điểm đưa bà con vào. Đưa lên hỗ trợ bà con lương khô, mì tôm, nước suối cho bà con ăn uống tạm thời. Một số bà con bị thương đưa vào, đặc biệt là có phụ nữ đưa vào trước, chăm sóc tại cảng Hòn Gà”.

Ứng phó với 12 bão, người dân các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn còn tâm lý chủ quan. Trước bão, chính quyền địa phương đã được vận động, thông báo nhiều lần nhưng nhiều người vẫn ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản, nguy hiểm tính mạng khi gió to, bão lớn. Nhiều ngư dân không chằng néo kỹ phương tiện nên thiệt hại về tàu thuyền rất lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 12 đã làm 19 người thiệt mạng
Bão số 12 đã làm 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong tổng số 19 người thiệt mạng do bão, tỉnh Khánh Hòa có số người thiệt mạng nhiều nhất, với 14 người, tiếp đó là Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên.

Bão số 12 đã làm 19 người thiệt mạng

Bão số 12 đã làm 19 người thiệt mạng

VOV.VN - Trong tổng số 19 người thiệt mạng do bão, tỉnh Khánh Hòa có số người thiệt mạng nhiều nhất, với 14 người, tiếp đó là Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên.

Sau bão số 12 cần di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm
Sau bão số 12 cần di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm

VOV.VN -Chiều 4/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã di chuyển ra Bình Định chỉ đạo khắc phục hậu quả bão.  

Sau bão số 12 cần di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm

Sau bão số 12 cần di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm

VOV.VN -Chiều 4/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã di chuyển ra Bình Định chỉ đạo khắc phục hậu quả bão.  

Phú Yên thiệt hại nặng do bão số 12 và thuỷ điện xả lũ
Phú Yên thiệt hại nặng do bão số 12 và thuỷ điện xả lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và thuỷ điện xả lũ, tỉnh Phú Yến gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Phú Yên thiệt hại nặng do bão số 12 và thuỷ điện xả lũ

Phú Yên thiệt hại nặng do bão số 12 và thuỷ điện xả lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và thuỷ điện xả lũ, tỉnh Phú Yến gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Bão số 12 đổ bộ: gần 50 người chết và mất tích
Bão số 12 đổ bộ: gần 50 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thống kê, đến thời điểm này, bão số 12 đã khiến 27 người chết, 22 người mất tích, 529 nhà bị đổ sập, 25.495 nhà tốc mái và hư hỏng.

Bão số 12 đổ bộ: gần 50 người chết và mất tích

Bão số 12 đổ bộ: gần 50 người chết và mất tích

VOV.VN - Theo thống kê, đến thời điểm này, bão số 12 đã khiến 27 người chết, 22 người mất tích, 529 nhà bị đổ sập, 25.495 nhà tốc mái và hư hỏng.

Ảnh: Phú Yên tan hoang sau bão số 12
Ảnh: Phú Yên tan hoang sau bão số 12

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương phía Nam của tỉnh Phú Yên.

Ảnh: Phú Yên tan hoang sau bão số 12

Ảnh: Phú Yên tan hoang sau bão số 12

VOV.VN - Bão số 12 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề tại các địa phương phía Nam của tỉnh Phú Yên.