Vụ 2 nhóm hỗn chiến ở An Giang: Đối tượng cầm đầu ra đầu thú

VOV.VN - Sáng 17/7, đối tượng Nguyễn Thanh Thiết (SN 1975), ngụ ấp Mỹ Lợi, Chợ Mới, An Giang là kẻ cầm đầu của nhóm thanh niên gây án đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến khiến một người tử vong xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, sáng 17/7, đối tượng Nguyễn Thanh Thiết (tự Thiết liều), sinh năm 1975, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới là kẻ cầm đầu của nhóm thanh niên gây án đã ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 10h30’ ngày 15/7, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn gạo), sinh năm 1988, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, huyện Chợ Mới dẫn theo 15 tượng đến khu vực ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới gặp Thiết  để giải quyết mâu thuẫn.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thanh Thiết.

Khi vừa đến nơi, nhóm của Bình bị nhóm của Thiết  khoảng 20 đối tượng vây đánh. Trong lúc xô xát, Bình bị nhóm của Thiết liều dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào vùng đầu dẫn đến tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Chợ Mới phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng bắn bi cùng nhiều dao, kiếm các loại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Chợ Mới đã bắt và tạm giữ 14 đối tượng liên quan của hai băng nhóm trên để tiếp tục điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ 2 nhóm hỗn chiến ở An Giang: Bắt được 9 đối tượng liên quan
Vụ 2 nhóm hỗn chiến ở An Giang: Bắt được 9 đối tượng liên quan

Công an huyện Chợ Mới đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng của hai nhóm liên quan đến vụ hỗn chiến.

Vụ 2 nhóm hỗn chiến ở An Giang: Bắt được 9 đối tượng liên quan

Vụ 2 nhóm hỗn chiến ở An Giang: Bắt được 9 đối tượng liên quan

Công an huyện Chợ Mới đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng của hai nhóm liên quan đến vụ hỗn chiến.