Ra mắt dự án "Đọc sách rất vui và bổ ích" nâng cao văn hóa đọc

VOV.VN - Thông qua dự án này, nhóm sáng lập mong muốn nâng cao nhận thức của các thanh thiếu niên về đọc sách.

Sáng nay (8/7), tại Trung tâm Học tập Sinh hoạt Thanh thiếu nhi Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, nhóm sáng lập dự án "Đọc sách rất vui và bổ ích" - RIFAR (Reading is Fun and Rewarding) đã tổ chức ra mắt dự án, mở các câu lạc bộ và đặt cây sách ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Sáng lập dự án "Đọc sách rất vui và bổ ích" - RIFAR (Reading is Fun and Rewarding) là nhóm giáo viên và học sinh là đại diện Việt Nam tham gia chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á (Southeast Asia Youth Leadership Program - SEAYLP 2017) do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Thành viên dự án RIFAR.

Thông qua dự án này, nhóm sáng lập mong muốn nâng cao nhận thức của các thanh thiếu niên về đọc sách, giúp các bạn trẻ biết được mình nên đọc gì và đọc sách như thế nào cho hiệu quả; khuyến khích thanh niên Việt Nam tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội thông qua công việc tình nguyện và tặng sách hay bất kỳ tài liệu đọc lành mạnh nào khác. Bên cạnh đó, nhóm sáng lập cũng cố gắng tạo ra một môi trường hấp dẫn, tạo nguồn cảm hứng và động viên, giúp các bạn trẻ mở rộng kiến thức thông qua việc đọc sách.

Trong ngày ra mắt dự án, gần 300 các bạn thanh thiếu niên tại tỉnh Tây Ninh đã được giao lưu với nhóm học sinh, giáo viên sáng lập dự án, các diễn giả về thói quen đọc sách, kỹ năng đọc; giao lưu về kinh nghiệm tìm kiếm học bổng toàn phần tại Mỹ. Mỗi bạn đến với ngày hội cũng đã mang theo những cuốn sách của mình để có thể trao đổi các cuốn sách với nhau, góp phần tạo nên một hình ảnh đẹp và lan truyền văn hóa đọc sách trong cộng đồng.

Các bạn trẻ giao lưu về văn hóa đọc.

Cô Trần Thị Thanh Nhã, thành viên sáng lập dự án nói: "Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động để giúp cộng đồng nâng cao hiệu quả của việc đọc sách, giúp các bạn trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách, thói quen đọc sách như thế nào cho đúng và biết lựa chọn tài liệu đúng. Qua đó các bạn nâng cao nhận thức của mình, qua đó tiếp nối mở rộng vòng tay của cộng đồng đọc sách để nâng cao dân trí".

Sau ngày hội ở Tây Ninh, buổi ra mắt tiếp theo sẽ diễn ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 15/7 và dự kiến sẽ mở rộng ra các tỉnh trong thời gian tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì
Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

VOV.VN - Đông ấm, hè mát là đặc trưng những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

Nhà trình tường - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Hà Nhì

VOV.VN - Đông ấm, hè mát là đặc trưng những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì tại xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực
2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

VOV.VN - Năm 2016 là năm đặc biệt của ngành xuất bản sách, của những người yêu đọc sách với sự xuất hiện của rất nhiều Ngày hội sách, Hội chợ sách.

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

2016 đánh dấu sự trở lại của Văn hóa đọc đích thực

VOV.VN - Năm 2016 là năm đặc biệt của ngành xuất bản sách, của những người yêu đọc sách với sự xuất hiện của rất nhiều Ngày hội sách, Hội chợ sách.

Văn hóa đọc ở Việt Nam mới chỉ bề nổi…
Văn hóa đọc ở Việt Nam mới chỉ bề nổi…

VOV.VN - Thị trường sách Việt Nam mấy năm nay phát triển đa dạng và phong phú, song văn hóa đọc của người Việt vẫn chỉ là bề nổi, mang tính “thời trang”.

Văn hóa đọc ở Việt Nam mới chỉ bề nổi…

Văn hóa đọc ở Việt Nam mới chỉ bề nổi…

VOV.VN - Thị trường sách Việt Nam mấy năm nay phát triển đa dạng và phong phú, song văn hóa đọc của người Việt vẫn chỉ là bề nổi, mang tính “thời trang”.

Vinh danh 27 học sinh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô
Vinh danh 27 học sinh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô

VOV.VN -Tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 25 Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu.

Vinh danh 27 học sinh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô

Vinh danh 27 học sinh là Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô

VOV.VN -Tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 25 Đại sứ Văn hóa đọc thủ đô cùng 2 Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu.