Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổng kết công tác 2014

VOV.VN - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Tiếp tục đẩy mạnh nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới…

Sáng nay (24/12), tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Ban Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong năm 2015. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết Tây Nam Bộ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng đạt gần 9%, thu nhập bình quân đầu người khoảng 40 triệu đồng/người/năm; sản lượng lúa ước đạt 25 triệu tấn; tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 3 triệu tấn. Đồng thời, lãi suất huy động của ngân hàng giảm đã góp phần thúc đẩy sản xất, kinh doanh; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, giá cả thị trường được quản lý, kiểm soát tốt, không xảy ra những đợt tăng giá bất ngờ; các chính sách an sinh xã hội thực hiện có kết quả đã đảm bảo đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của vùng vẫn chưa đạt được so với kế hoạch. Các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa gạo, cây ăn trái và tôm cá sản xuất chưa bền vững; chưa xây dựng được chiến lược xuất khẩu khẩu dài hạn; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, hạ tầng kinh tế hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu làm cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.

Tại hội nghị các Bộ ngành Trung ương và địa phương cũng thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thì hiện nay việc phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL sẽ không theo hướng tăng về quy mô diện tích mà thay vào đó sẽ tập trung nâng cao chất lượng và sản lượng. Đặc biệt, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc phát triển cánh đồng lớn góp phần hạn chế rủi do, tăng thu nhập cho nông dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương cần triển khai mạnh mẽ việc liên kết mô hình sản xuất giữa nông dân với nông dân, nông dân với hợp tác xã và nông dân với doanh nghiệp. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất để vừa tăng năng suất nhưng đồng thời cũng vừa ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ tại ĐBSCL.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Bộ Giao thông -Vận tải ban hành một danh mục đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội của vùng theo một thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó, khuyến khích việc huy động các nguồn vốn xã hội cho phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng Tây Nam Bộ; đồng thời yêu cần khẩn trương hoàn thiện quy chế liên kết vùng trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các địa phương. Từ đó tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự gắn kết và phối hợp giữa các địa phương vùng ĐBSCL góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đời sống của người dân được tốt hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới sẽ được Chính phủ xem xét điều chỉnh các tiêu chí để phù hợp hơn với các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thông tin thị trường nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp và người dân mở rộng thị trường gia tăng sản xuất.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nói: “Tiếp tục đẩy mạnh nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới vì đây là nội dung rất quan trọng để thúc đẩy tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tăng giá trị trên một đơn vị diện tích sản xuất. Về thông tin  phải gắn sản xuất với thị trường đây là điều vô cùng quan trọng, mở thị trường rồi nhưng thông tin thị trường vừa là  trong nước vừa là ngoài nước để cho các doanh nghiệp vừa là xúc tiến đầu tư vừa kết hợp với sản xuất ở trong nước để sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc toàn thể đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đoàn kết.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc toàn thể đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đoàn kết.

6 tháng đầu năm, an ninh - quốc phòng vùng Tây Nam bộ tiếp tục ổn định
6 tháng đầu năm, an ninh - quốc phòng vùng Tây Nam bộ tiếp tục ổn định

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn không để xảy ra tình huống bất ngờ

6 tháng đầu năm, an ninh - quốc phòng vùng Tây Nam bộ tiếp tục ổn định

6 tháng đầu năm, an ninh - quốc phòng vùng Tây Nam bộ tiếp tục ổn định

VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn không để xảy ra tình huống bất ngờ

Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ
Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

VOV.VN - Hội nghị giao ban lần này được Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đó là tập trung giải quyết vấn đề an ninh tôn giáo

Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Hội nghị giao ban 3 Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

VOV.VN - Hội nghị giao ban lần này được Phó thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đó là tập trung giải quyết vấn đề an ninh tôn giáo

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ
BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

VOV.VN - Các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc. 

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

BCĐ Tây Nam bộ họp mặt đồng bào dân tộc thiểu số TP. CầnThơ

VOV.VN - Các chính sách của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc. 

Cục An ninh Tây Nam Bộ kỷ niệm 10 thành lập
Cục An ninh Tây Nam Bộ kỷ niệm 10 thành lập

VOV.VN -Những nỗ lực của Cục An ninh Tây Nam bộ thời gian qua góp phần củng cố thế trận an ninh lâu dài, bền vững trên địa bàn Tây Nam bộ.

Cục An ninh Tây Nam Bộ kỷ niệm 10 thành lập

Cục An ninh Tây Nam Bộ kỷ niệm 10 thành lập

VOV.VN -Những nỗ lực của Cục An ninh Tây Nam bộ thời gian qua góp phần củng cố thế trận an ninh lâu dài, bền vững trên địa bàn Tây Nam bộ.