Trung Quốc nỗ lực cứu 17 thợ mỏ đang mắc kẹt

VOV.VN - Hơn 100 cảnh sát và binh sĩ quân đội Trung Quốc cùng các đội cứu hộ đang nỗ lực giải cứu 17 thợ mỏ đang bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Những người thợ mỏ này bị kẹt sau vụ sập mỏ khai thác thạch cao ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này.

Đến tối 26/12, các lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan từ lối vào của hầm mỏ tới nơi được cho là vị trí của các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Đường khoan này nhằm giúp đưa lương thực và nước cho các thợ mỏ trước khi họ được giải cứu an toàn.

Mỏ khai thác thạch cao tại tỉnh Sơn Đông bị sập khoảng 8h sáng ngày 25/12, khi có 29 thợ mỏ đang làm việc bên dưới. 4 người đã thoát ra an toàn khi tai nạn xảy ra.

Lực lượng cứu hộ được huy động đến hiện trường đã giải cứu được 6 người và đến sáng sớm hôm qua (26/12) đưa thêm một người nữa ra ngoài an toàn.

Tính đến này hôm qua, vụ sập mỏ khai thác thạch cao này đã làm 1 người chết và 17 người vẫn đang mắc kẹt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên