Đồng Tháp tổ chức giỗ 85 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN -Buổi lễ nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân
đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh
Sắc.

Sáng nay (18/12), tỉnh Đồng Tháp trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 85 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ giỗ được tổ chức trong khuôn viên Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, phường 4, thành phố Cao Lãnh với sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, đại diện lãnh đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các tỉnh, thành phố và dòng tộc Nguyễn Sinh cùng người dân.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hàng năm được tổ chức tại Đồng Tháp trang nghiêm, nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

 
Dâng hương tại mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đồng Tháp luôn tự hào được thay mặt gia đình, dòng họ Nguyễn Sinh và đồng bào cả nước chăm sóc, gìn giữ nơi yên nghỉ của Cụ, để nơi đây trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, điểm du lịch hấp dẫn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Việc tổ chức lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là thể theo nguyện vọng tha thiết của cán bộ và nhân dân, nhằm tri ân công ơn lớn lao của cụ, nhà Nho yêu nước, đã có công dưỡng dục cho Tổ quốc, cho dân tộc một người con ưu tú – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Người dân tham dự lễ giỗ cụ Phó bảng cho biết, đây là hoạt động văn hóa rất ý nghĩa, gợi lại những nét văn hóa đặc trưng của quê hương và nhắc nhở thế hệ trẻ về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Mỗi năm, lễ giỗ cụ Phó bảng được tỉnh tổ chức ngày một trang trọng hơn và thu hút đông đảo nhân dân khắp nơi tề tựu về đây tưởng nhớ Cụ.

 
Lãnh đạo tỉnh trao bằng tri ân các nhà hảo tâm đóng góp Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc

Tại buổi lễ, các mạnh thường quân đã tiếp tục đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng cho Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. Sau 4 năm, Quỹ đã huy động được gần 43 tỷ đồng, xét cấp gần 17.300 suất học bổng với tổng giá trị hơn 23,5 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức tổ chức lễ đón bằng công nhận cây khế và cây sộp là cây Di sản Việt Nam; lễ đón nhận Bằng công nhận 2 tác phẩm điêu khắc gỗ đạt kỷ lục Việt Nam.

Trước đó, trong tối qua (17/12), Đoàn văn công Đồng Tháp đã tổ chức công diễn vở cải lương “Người cha vĩ đại” tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Vở cải lương được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Phạm Văn Quý. Vở diễn có thời lượng khoảng 100 phút, tái hiện lại những sự kiện, hoạt động tiêu biểu của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Với lối sống giản dị, nhân cách, đạo đức cao cả của một nhà Nho yêu nước thương dân, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được nhân dân vùng Hòa An - Cao Lãnh hết lòng kính trọng, che chở./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhân dân và người nước ngoài có thể tiếp tục đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ từ 6/12/2014

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại

VOV.VN - Nhân dân và người nước ngoài có thể tiếp tục đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ từ 6/12/2014

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn chiến sĩ bảo vệ biển đảo dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Hoạt động này mở đầu cho chương trình tham quan, giao lưu tại thành phố của 70 cán bộ, chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn và cảnh sát biển