Kerry: “Lệnh cấm” của Donald Trump đe dọa an ninh quốc gia Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry khẳng định rằng lời kêu gọi của ông Trump bài người Hồi giáo là một chính sách đối ngoại nguy hiểm và đe dọa an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào hôm 13/12 đã “quật” lại ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump với tuyên bố rằng việc ông Trump kêu gọi cấm cửa người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ “đe dọa an ninh quốc gia”.

Ông John Kerry. Ảnh: DailyCapital.

Trong một cuộc phỏng vấn do đài ABC thực hiện, ông Kerry nói rằng việc cấm ai đó chỉ vì tôn giáo của người đó là trái ngược với các giá trị cơ bản của dân tộc Mỹ, vốn dựa trên sự khoan dung.

Ông Kerry cho rằng lời kêu gọi của Donald Trump thực sự đe dọa an ninh quốc gia do nó thể hiện công khai thái độ phân biệt đối xử với tôn giáo, của một người Mỹ đang vận động để tranh cử vào vị trí quyền lực cao nhất của nước Mỹ.

Phát biểu riêng rẽ trên kênh truyền hình CBS, ông Kerry cho rằng “lệnh cấm” của Donald Trump là “một chính sách đối ngoại rất nguy hiểm”.

Ông Kerry cho rằng các tuyên bố của tỷ phú Trump sẽ khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan lợi dụng, xuyên tạc rằng một ứng viên Tổng thống Mỹ đang phát động chiến tranh chống lại đạo Hồi.

Ông Kerry cho biết thêm, trong các cuộc trao đổi với các nhà ngoại giao khác ở Paris, các bình luận chống người Hồi giáo của ông Trump là có hại cho chính sách đối ngoại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ
Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

Tỷ phú ứng viên Trump tiếp tục mất điểm trong cuộc đua Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Việc Donald Trump mất điểm được cho là do ông đưa ra những phát ngôn gây sốc sau vụ khủng bố ở Paris và ông chế giễu một phóng viên bị khuyết tật.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”
Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

Tỷ phú Trump phớt lờ việc Tổng thống Obama bị gọi là “người Hồi giáo”

VOV.VN- Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã không thèm sửa sai cho người chất vấn ông khi người này nói nhầm rằng Tổng thống Obama là “người Hồi giáo”.

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump
Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

Người Hồi giáo khắp thế giới lên án phát biểu của ông Donald Trump

VOV.VN -Tỷ phú Donald Trump trước đó làm dậy sóng dư luận Mỹ và cộng đồng người Hồi giáo trên khắp thế giới khi kêu gọi "cấm cửa" người Hồi giáo vào Mỹ

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng
Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

Tỷ phú Donald Trump: Muốn đánh bại IS phải nhằm vào gia đình chúng

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cho rằng muốn đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phải nhằm vào gia đình của các tay súng thánh chiến này.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ
Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

Tỷ phú Trump kêu gọi “cấm tiệt” người Hồi giáo muốn nhập cảnh vào Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú người Mỹ Trump kêu gọi “cấm tiệt” việc nhập cảnh đối với người Hồi giáo muốn vào Mỹ, kể cả các công dân Mỹ Hồi giáo.