Hàn Quốc "bơm" 10 tỷ USD kích thích tài chính

VOV.VN - Trong 10 tỷ USD này, Bộ Tài chính Hàn Quốc sẽ dùng 4,8 tỷ USD để tạo việc làm, 2,1 tỷ USD sẽ được sử dụng để cải thiện điều kiện làm việc...

Chính phủ mới của Hàn Quốc vừa công bố gói kích thích tài chính trị giá 11.200  tỉ won (tương đương 10 tỉ đô la) nhằm tăng phúc lợi xã hội và thực hiện những bước đầu tiên trong cam kết của Tổng thống Moon Jae-in, đó là tạo thêm 810.000 việc làm trong khu vực công.

Nỗ lực trên của Chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh hơn 35.000 nhân công thuộc ngành công nghiệp đóng tàu được dự báo sẽ bị sa thải vào cuối năm nay. Ảnh minh họa/Bloomberg
Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, 5.400 tỉ won (tương đương 4,8 tỷ USD) trong gói kích thích tài chính trên sẽ dành để tạo việc làm, 2.300 tỉ won (2,1 tỷ USD) khác sẽ được sử dụng để cải thiện điều kiện làm việc, ổn định cuộc sống của người dân, trợ cấp nghỉ thai sản và người già cần chăm sóc y tế. 3.500 tỉ won (3,1 tỷ USD) còn lại sẽ được trao cho các chính quyền tỉnh.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính, động thái tăng chi tiêu trên sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thêm 0,2% trong năm nay.

Nỗ lực trên của Chính phủ Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh hơn 35.000 nhân công thuộc ngành công nghiệp đóng tàu được dự báo sẽ bị sa thải vào cuối năm nay.

Theo Bộ Lao động Hàn Quốc, chỉ trong giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2017, khoảng 41.000 người lao động mất việc tại các cơ sở đóng tàu do nhu cầu trên toàn cầu giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc
Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ Việt Nam.

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

Cơ hội xuất khẩu hàng nghìn tấn thịt lợn sang Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhu cầu nhập hàng nghìn tấn thịt lợn từ Việt Nam.

Phí vận chuyển 100km ở Việt Nam đắt gấp 3 lần từ Hàn Quốc về
Phí vận chuyển 100km ở Việt Nam đắt gấp 3 lần từ Hàn Quốc về

VOV.VN - Chi phí vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với chi phí vận chuyển từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam.

Phí vận chuyển 100km ở Việt Nam đắt gấp 3 lần từ Hàn Quốc về

Phí vận chuyển 100km ở Việt Nam đắt gấp 3 lần từ Hàn Quốc về

VOV.VN - Chi phí vận chuyển hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với chi phí vận chuyển từ Trung Quốc và Hàn Quốc về Việt Nam.

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam
Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

VOV.VN -5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc và Nhật Bản đã chiếm 6,35 tỷ USD.

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

Vốn từ Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm hơn 50% FDI vào Việt Nam

VOV.VN -5 tháng đầu năm 2017, tổng vốn FDI vào Việt Nam đạt 12,13 tỷ USD, trong đó riêng Hàn Quốc và Nhật Bản đã chiếm 6,35 tỷ USD.

Ngân hàng Hàn Quốc thâu tóm dịch vụ bán lẻ của ANZ tại Việt Nam
Ngân hàng Hàn Quốc thâu tóm dịch vụ bán lẻ của ANZ tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc) vừa mua lại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng ANZ tại Việt Nam.

Ngân hàng Hàn Quốc thâu tóm dịch vụ bán lẻ của ANZ tại Việt Nam

Ngân hàng Hàn Quốc thâu tóm dịch vụ bán lẻ của ANZ tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc) vừa mua lại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng ANZ tại Việt Nam.