Donald Trump tố tình báo Mỹ hành xử như phát xít Đức

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã leo thang căng thẳng với giới tình báo Mỹ vào hôm 11/1 khi ông tố họ có những hoạt động gợi nhớ đến Đức Quốc xã.

Lời chỉ trích được đưa ra vào thời điểm chỉ còn 9 ngày nữa là ông chính thức trở thành người chỉ huy tối cao của lực lượng tình báo Mỹ.

Tổng thống đắc cử Donald Trump tại buổi họp báo hôm 11/1. Ảnh: Reuters.

Đảng viên Cộng hòa này cho biết, các rò rỉ từ cộng đồng tình báo Mỹ đã dẫn tới việc một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin không có cơ sở về ông Trump và nước Nga.

Phát biểu tại buổi họp báo ở New York, ông Trump nói rằng việc các cơ quan tình báo Mỹ tung ra các thông tin tình báo giả là điều đáng xấu hổ và là điều giống như những thứ mà nước Đức Quốc xã đã từng làm.

Tuy nhiên, lần đầu tiên ông Trump thừa nhận rằng Nga có thể đã “hack” Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (Mỹ) và hộp thư điện tử của các quan chức đảng Dân chủ trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Và ông cũng nói luôn rằng có những nước khác cũng tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Các bình luận mới của ông Trump về các cơ quan tình báo như là CIA có thể sẽ gia tăng căng thẳng giữa vị Tổng thống đắc cử này và cộng đồng tình báo,

Ông Trump đã gọi một hồ sơ mà tình báo Mỹ gửi cho ông, liên quan đến Nga là “tin giả”, “đồ giả”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi
Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ngoại trưởng đề cử Tillerson “khác” ông Trump trong một số vấn đề
Ngoại trưởng đề cử Tillerson “khác” ông Trump trong một số vấn đề

VOV.VN - Ông Tillerson, người được Donald Trump đề cử vào chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ, bất ngờ thể hiện quan điểm trái ngược với lập trường của ông Trump.

Ngoại trưởng đề cử Tillerson “khác” ông Trump trong một số vấn đề

Ngoại trưởng đề cử Tillerson “khác” ông Trump trong một số vấn đề

VOV.VN - Ông Tillerson, người được Donald Trump đề cử vào chiếc ghế Ngoại trưởng Mỹ, bất ngờ thể hiện quan điểm trái ngược với lập trường của ông Trump.

Cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump “gây bão” trên mạng xã hội
Cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump “gây bão” trên mạng xã hội

VOV.VN - Phát ngôn của ông Trump, từ việc chỉ trích nặng nề báo giới đến bảo vệ mục tiêu cải thiện quan hệ với Nga đã thổi bùng ngọn lửa trên các mạng xã hội.

Cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump “gây bão” trên mạng xã hội

Cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump “gây bão” trên mạng xã hội

VOV.VN - Phát ngôn của ông Trump, từ việc chỉ trích nặng nề báo giới đến bảo vệ mục tiêu cải thiện quan hệ với Nga đã thổi bùng ngọn lửa trên các mạng xã hội.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump
Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

Ông Trump chấp nhận trả 25 triệu USD để dàn xếp vụ kiện Đại học Trump

VOV.VN - Phía ông Trump cho rằng việc chi trả này là để ông dồn sức vào quốc gia đại sự, còn phe kiện thì coi đây là thắng lợi lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Cựu điệp viên Anh là tác giả báo cáo về quan hệ của Trump với Nga
Cựu điệp viên Anh là tác giả báo cáo về quan hệ của Trump với Nga

VOV.VN - Cựu điệp viên Anh Christopher Steele được cho chính là tác giả của 35 trang tài liệu cáo buộc Nga có thể chi phối ông Donald Trump.

Cựu điệp viên Anh là tác giả báo cáo về quan hệ của Trump với Nga

Cựu điệp viên Anh là tác giả báo cáo về quan hệ của Trump với Nga

VOV.VN - Cựu điệp viên Anh Christopher Steele được cho chính là tác giả của 35 trang tài liệu cáo buộc Nga có thể chi phối ông Donald Trump.