Gia Lai: Hơn 26.000 hộ thoát nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

VOV.VN - Không chỉ quản lý vốn vay chặt chẽ mà các đối tượng vay vốn đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, có hơn 26.000 hộ thoát nghèo

Sau 3 năm thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, ở tỉnh Gia Lai đã có trên 80.000 hộ nghèo và cận nghèo được vay vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội. Bên cạnh việc quản lý vốn vay chặt chẽ, các đối tượng vay vốn đã nỗ lực sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, và đã có hơn 26.000 hộ thoát nghèo.  

Một thời gian dài, gia đình bà Mal, dân tộc Ba Na ở thôn 1, thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cứ luẩn quẩn trong nghèo đói. Dù có đất đai, vườn tược, nhưng không có vốn đầu tư nên chỉ trồng được cây sắn, cây ngô, mà cũng không đủ ăn.

Bà Mal đã thoát nghèo nhờ vay vốn ưu đãi để đầu tư trồng cà phê và chăn  nuôi 
 Cách đây 7 năm, bà Mal được Ngân hàng chính sách Xã hội cho vay 20 triệu đồng để đầu tư sản xuất. Bước đột phá đầu tiên là bà đầu tư để trồng 5 sào cà phê, mà trước đây chỉ trồng cây sắn, cây ngô hiệu quả kinh tế thấp. Được sự hướng dẫn của cán bộ hội nông dân, bà trồng xen trong vườn cà phê các loại hoa màu như cây ngô, đậu đỗ để “lấy ngắn nuôi dài”. Sau 7 năm cần cù lao động, tiết kiệm chi tiêu, gia đình bà Mal đã thoát khỏi đói nghèo. Không chỉ trả được nợ vay ngân hàng, gia đình bà còn tích lũy được vốn để tiếp tục đầu tư nuôi bò, trồng hồ tiêu, hứa hẹn cho thu nhập cao hơn trong những năm tới.

Bà Mal nói: “Được vay vốn ưu đãi nên gia đình tôi đã thoát nghèo, có của ăn của để. Vừa rồi cũng xây được cái nhà, phấn khởi lắm. Gia đình tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế hơn nữa để năm nào đón Tết cũng vui”.

Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Ngân hàng chính sách xã hội các huyện trong tỉnh Gia Lai đã thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng buôn làng. Tổ có nhiệm vụ tập hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Đồng thời, các thành viên trong tổ còn giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh; chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cà phê, hồ tiêu, hoa màu đạt năng suất cao. Cùng với đó, các thành viên trong tổ vay vốn còn giám sát nhau trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay và trả nợ ngân hàng đúng kỳ hạn.

Ông Lê Văn Binh Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 3, thị trấn Đắc Đoa, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Từ năm 2007 đến giờ, tôi tham gia vào tổ vay vốn thấy bà con đều nộp đủ tiền lãi hàng tháng. 100% hộ gửi tiết kiệm để vay vốn đều trả lãi hiệu quả”.

Cũng như các địa phương khác ở vùng Tây Nguyên, tập quán canh tác của bà con dân tộc thiểu số nhiều nơi còn lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội ở cơ sở, phải thường xuyên bám làng, bám dân; tuyên truyền, vận động bà con  thay đổi nếp nghĩ, cách làm, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Ông Võ Hồng Sơn, Cán bộ tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, nói: “Có những xã cách 60-70 km đường sá đi lại khó khăn, đường đất mùa mưa thì trơn trượt có khi là xe máy cũng không tới nơi được. Nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng hàng tháng ít nhất một, hai lần xuống từng làng để vận động bà con vay vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả”.

Tính đến hết năm 2015, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ở tỉnh Gia Lai đạt hơn 3.000 tỷ đồng với 13 chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai. Trong 3 năm thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn đã giúp gần 60.000 lượt hộ nghèo, hơn 20.000 lượt hộ cận nghèo và khoảng 1.500 hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã giúp gần 26.000 hộ thoát nghèo.

Ông Đinh Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của trung ương và địa phương để tiếp tục triển khai cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn nhiều hơn. Đảm bảo các hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn nhưng chưa được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi thì phải được tiếp cận với nguồn vốn này”.

Tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo là chính sách đúng đắn của Chính phủ nhằm giúp người nghèo có điều kiện vươn lên. Tại tỉnh Gia Lai, chính sách này đã và đang được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giảm dần “cho không”, tăng cho vay để người dân thoát nghèo bền vững
Giảm dần “cho không”, tăng cho vay để người dân thoát nghèo bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, ở Sơn La, tỷ lệ giảm nghèo nhanh bởi có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Giảm dần “cho không”, tăng cho vay để người dân thoát nghèo bền vững

Giảm dần “cho không”, tăng cho vay để người dân thoát nghèo bền vững

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, ở Sơn La, tỷ lệ giảm nghèo nhanh bởi có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Vịt Sín Chéng - đặc sản thoát nghèo vùng cao nguyên đá
Vịt Sín Chéng - đặc sản thoát nghèo vùng cao nguyên đá

VOV.VN - Với giá bán ổn định 120.000 đồng/kg thịt, từ 6.000 - 7.000 đồng/quả trứng, vịt Sín Chéng đã giúp nhiều hộ gia đình ở Si Ma Cai thoát nghèo.

Vịt Sín Chéng - đặc sản thoát nghèo vùng cao nguyên đá

Vịt Sín Chéng - đặc sản thoát nghèo vùng cao nguyên đá

VOV.VN - Với giá bán ổn định 120.000 đồng/kg thịt, từ 6.000 - 7.000 đồng/quả trứng, vịt Sín Chéng đã giúp nhiều hộ gia đình ở Si Ma Cai thoát nghèo.

Cây hồng xiêm giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo
Cây hồng xiêm giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo

VOV.VN - Tiền Giang đang phát triển gần 3.000 ha trồng cây hồng xiêm, mỗi ha cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Cây hồng xiêm giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo

Cây hồng xiêm giúp hàng nghìn hộ dân thoát nghèo

VOV.VN - Tiền Giang đang phát triển gần 3.000 ha trồng cây hồng xiêm, mỗi ha cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm.

Tăng ưu đãi hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở
Tăng ưu đãi hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở

VOV.VN -Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết, sẽ tăng ưu đãi về thời gian vay và số tiền vay cho đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo.

Tăng ưu đãi hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở

Tăng ưu đãi hộ nghèo vay vốn hỗ trợ nhà ở

VOV.VN -Ngân hàng Chính sách xã hội vừa cho biết, sẽ tăng ưu đãi về thời gian vay và số tiền vay cho đối tượng được vay vốn là hộ gia đình nghèo.

Người dân ở K’bang, Gia Lai thoát nghèo nhờ cây sa nhân tím
Người dân ở K’bang, Gia Lai thoát nghèo nhờ cây sa nhân tím

VOV.VN -Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, sa nhân tím đã trở thành loại cây xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân ở huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. 

Người dân ở K’bang, Gia Lai thoát nghèo nhờ cây sa nhân tím

Người dân ở K’bang, Gia Lai thoát nghèo nhờ cây sa nhân tím

VOV.VN -Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, sa nhân tím đã trở thành loại cây xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân ở huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai. 

Hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững nhờ nuôi bò
Hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững nhờ nuôi bò

VOV.VN -Hơn 4 năm qua, đã có 1.929 hộ dân thoát nghèo, cải thiện kinh tế gia đình bền vững nhờ chương trình “Lục Lạc Vàng” trao tặng 3.129 con bò.

Hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững nhờ nuôi bò

Hàng nghìn hộ dân thoát nghèo bền vững nhờ nuôi bò

VOV.VN -Hơn 4 năm qua, đã có 1.929 hộ dân thoát nghèo, cải thiện kinh tế gia đình bền vững nhờ chương trình “Lục Lạc Vàng” trao tặng 3.129 con bò.