Ảnh hiếm về Thủy quân Lục chiến Mỹ từ ngày đầu thành lập đến năm 1945

VOV.VN - Thủy quân Lục chiến Mỹ được thành lập ngày 10/11/1775 và là một trong những lực lượng tác chiến tinh nhuệ và hiệu quả hàng đầu của quân đội Mỹ.

Thủy quân Lục chiến Mỹ hiện diện trong bất kỳ cuộc xung đột nào của Mỹ trên thế giới. Đây là lực lượng có thể tác chiến trên bộ, trên không và trên mặt nước. Trong ảnh là các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ đứng trước tượng nhân sư ở Ai Cập năm 1907.
Trong Thế Chiến thứ 1, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã hợp tác tích cực với quân đội các nước thuộc phe Hiệp ước (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Brazil) chống lại phe Liên minh (gồm Đức, Áo-Hung, Bulgaria và Otttoman). Trong ảnh là các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ cùng chiến lợi phẩm là một khẩu súng cối của quân đội Đức tại một chiến hào ở Pháp năm 1918.
Một bức ảnh khác cho thấy các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tại một chiến hào ở Pháp năm 1918.
Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ diễn tập khiêng đồng đội bị thương tại một địa điểm huấn luyện ở Tây Đức năm 1918. Ước tính khoảng 2.400 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ thiệt mạng trong Thế chiến thứ 1.
Năm 1919, Thủy quân Lục chiến Mỹ chuyển sang chịu sự quản lý của Hải quân Mỹ (trước đó lực lượng này thuộc Lục quân Mỹ-BTV) và bắt đầu huấn luyện binh sĩ cả về tác chiến trên không. Trong ảnh là một binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ lái chiếc Grumman FF-2.
Việc Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 buộc Mỹ phải tham gia vào Thế chiến thứ 2. Trong ảnh là một binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ bị thương trong trận Trân Châu Cảng.
Vài tháng sau sự kiện Trân Châu Cảng, Nhật Bản mở rộng chiến trường sang phía Tây Thái Bình Dương buộc Mỹ phải đưa quân đến đảo Guadalcanal để ứng phó. Trong ảnh là 2 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ trên đảo.
Các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tại đảo Bougainville ở Nam Thái Bình Dương vận chuyển đạn dược để đưa ra chiến trường.
Từ năm 1943, các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ là người thuộc bộ tộc Navajo sử dụng ngôn ngữ truyền thống của họ để liên lạc qua vô tuyến thay thế mã Code. Theo họ, so với mã Code, việc đưa tin bằng tiếng Navajo diễn ra nhanh hơn và đối thủ không thể giải mã nổi. 
Nhóm binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ khai hỏa khẩu pháo tự hành 155mm tại đảo Iwo Jima (Nhật Bản).
Trong bức ảnh chụp năm 1944 này, một binh sĩ Hải quân Mỹ đang truyền máu cho một binh sĩ Thủy quân Lục chiến trên một hòn đảo ở Thái Bình Dương mà họ chiếm được từ Nhật Bản trong vòng 24 giờ.
Đảo Iwo Jima là một địa điểm lý tưởng để quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào Nhật Bản. Tuy nhiên, đảo này được quân đội Nhật Bản bảo vệ rất kỹ càng. Trong ảnh là các binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ tấn công quân Nhật từ dưới chân núi Suribachi thuộc đảo này.
Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ dựng cờ trên đỉnh núi Suribachi trong trận Iwo Jima năm 1945. Đây là lá cờ thứ 2 được dựng lên bởi lá cờ đầu tiên quá bé để nhìn thấy từ phía xa.
Binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ ăn mừng khi nghe tin Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh năm 1945./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem thủy quân lục chiến Nga đổ bộ đường biển, sử dụng vũ khí tối tân
Xem thủy quân lục chiến Nga đổ bộ đường biển, sử dụng vũ khí tối tân

VOV.VN - Được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, thuỷ quân lục chiến Nga có thể tác chiến trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết...

Xem thủy quân lục chiến Nga đổ bộ đường biển, sử dụng vũ khí tối tân

Xem thủy quân lục chiến Nga đổ bộ đường biển, sử dụng vũ khí tối tân

VOV.VN - Được trang bị nhiều loại vũ khí tối tân, thuỷ quân lục chiến Nga có thể tác chiến trên mọi địa hình, trong mọi điều kiện thời tiết...

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS
Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.