Cảnh tượng hãi hùng tại tâm vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima

VOV.VN - Vụ nổ bom nguyên tử do máy bay Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đã làm 140.000 người chết, tạo ra một cảnh tượng vô cùng tang tóc.

Trái bom nguyên tử mang biệt danh “Little Boy” phát nổ ở Hiroshima vào ngày 6/8/1945, giết chết 140.000 người. Ảnh: Bảo tàng Hòa bình Tưởng niệm Hiroshima.
Người bị thương nằm la liệt bên người chết ở tây Hiroshima, vài giờ sau khi trái bom nguyên tử được thả từ máy bay Mỹ.
Người bị thương được băng bó. Những người này dường như không ý thức được rằng họ bị phơi nhiễm phóng xạ cực mạnh.
Cảnh tượng trên các con phố Hiroshima sau vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên trong chiến tranh.
Tác giả những bức ảnh đầy ám ảnh này cũng được cho là đã chết sau đó do phóng xạ cực mạnh trong khu vực này.
Ít ngôi nhà còn nguyên vẹn ở Hiroshima sau khi hứng chịu sức nổ mãnh liệt từ trái bom hạt nhân.
Loạt ảnh lần đầu tiên được công bố vào năm 2015, đúng dịp kỷ niệm tròn 70 năm sự kiện Hiroshima.
Cả mẹ và con đều bị thương sau vụ nổ.
Vào thời điểm nửa năm sau vụ ném bom, một viên phi công Scotland tên là Fern đã có được loạt ảnh này sau khi mua lại một máy ảnh cũ của người đã chụp loạt ảnh.
Một chiếc xe đổ nghiêng giữa đống đổ nát sau vụ nổ bom nguyên tử.
Mãi đến năm 2015, con trai của phi công Fern mới đồng ý công bố loạt ảnh này.
Loạt ảnh thêm một lần nữa chứng tỏ sức hủy diệt tàn bạo của vũ khí hạt nhân và cho thấy tính cấp thiết của việc ngăn chặn phổ biến loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân
Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

Hồ sơ mật: Liên Xô suýt đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Cuộc tập trận hạt nhân rầm rộ của Mỹ năm 1983 khiến tình báo và lãnh đạo Liên Xô xác định Mỹ chuẩn bị mở chiến tranh phủ đầu nhằm vào Liên Xô.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng
Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.