Xúc động chương trình giao lưu tọa đàm “Biển, đảo: Trái tim Việt Nam“

VOV.VN -Chương trình là hoạt động tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND VN và những người dân sinh sống, lao động, sản xuất trên các vùng biển, đảo.


Tối 21/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), chương trình giao lưu tọa đàm "Biển, đảo: Trái tim Việt Nam" diễn ra nhân kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2016).
Đến tham dự chương trình có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam;...
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Đây là hoạt động tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và những người dân sinh sống, lao động, sản xuất trên các vùng biển, đảo đã gian khổ chịu đựng, vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh quên mình, kiên trì và quyết tâm bám biển, giữ đảo, vì sự toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc, sự phát triển phồn vinh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc. 
Chương trình kết cấu theo 3 chương: Khẳng định chủ quyền; Tổ quốc gọi tên; Biển Việt Nam – Khát vọng Việt Nam.
Vị khách mời đầu tiên trong chương trình là Đại tá Phạm Văn Quang - Chính ủy  vùng 1 Hải quân. Anh đã có những chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của lực lượng hải quân trong thời chiến cũng như thời bình. 
Xuyên suốt chương trình, đan xen với màn giao lưu cùng những vị khách mời, khán giả được thưởng thức nhiều bài hát hay về biển, đảo, về cảnh đẹp của đất nước; chứng kiến những nỗ lực trong lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của người dân vùng biển, đảo. 
Nam ca sĩ Trọng Tấn gửi đến khán giả ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình".
Bên cạnh đó là những tình cảm, kỷ niệm đầy xúc động về liệt sĩ Trần Văn Phương, liệt sĩ Phạm Văn Huy (Vùng Cảnh sát biển 1), câu chuyện của các anh với vợ và con gái qua các phóng sự “Tổ quốc nhớ tên anh”, “Biển ghi dấu tên anh”, “Dặm dài đất nước”... 
Giao lưu với Trung úy Nguyễn Anh Sơn - Phó Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 1011 - Hải đội 102 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Đại úy Phạm Văn Chiến - Đội phó Vũ trang - Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia - Bộ dội biên phòng tỉnh Quảng Ninh
Họ đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về công việc bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, cũng như nỗi nhớ nhà da diết khi xa gia đình, vợ con.
Và ngay trên sân khấu, chương trình đã dành tặng Đại úy Phạm Văn Chiến món quà đầy ý nghĩa, đó là cơ hội cho anh được gặp gỡ với vợ con sau 2 tháng xa cách.
Ca sĩ Hoàng Tùng và Thu Huyền thể hiện ca khúc "Đất nước tình yêu".
Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn giao lưu với ông Hoàng Bá Nam - Bí thư Huyện ủy Huyện đảo Cô Tô - tỉnh Quảng Ninh, bé Hoàng Nguyễn Việt Anh và mẹ là chị Nguyễn Thị Cảnh - những công dân sinh sống trên đảo Trần (Quảng Ninh). Bé Việt Anh là công dân đầu tiên khai sinh ở đảo Trần.
Khép lại chương trình là lời hứa, là tậm nguyện, trách nhiệm gìn giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc của những chiến sĩ Cảnh sát biển, bộ đôi biên phòng, chiến sĩ hải quân, những cư dân đang sinh sống và làm việc trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giai điệu tự hào Tháng 10: Xúc động những câu chuyện về sự chia ly
Giai điệu tự hào Tháng 10: Xúc động những câu chuyện về sự chia ly

VOV.VN - Giai điệu tự hào tháng 10 lên sóng lúc 20h10’ ngày 29/10 sẽ là những câu chuyện về sự chia ly, xa cách trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt.

Giai điệu tự hào Tháng 10: Xúc động những câu chuyện về sự chia ly

Giai điệu tự hào Tháng 10: Xúc động những câu chuyện về sự chia ly

VOV.VN - Giai điệu tự hào tháng 10 lên sóng lúc 20h10’ ngày 29/10 sẽ là những câu chuyện về sự chia ly, xa cách trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt.

Xúc động đêm nhạc “Dáng đứng Việt Nam“ tri ân các anh hùng liệt sĩ
Xúc động đêm nhạc “Dáng đứng Việt Nam“ tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - "Dáng đứng Việt Nam" đã mang đến cho khán giả niềm xúc động qua các tác phẩm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh...

Xúc động đêm nhạc “Dáng đứng Việt Nam“ tri ân các anh hùng liệt sĩ

Xúc động đêm nhạc “Dáng đứng Việt Nam“ tri ân các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - "Dáng đứng Việt Nam" đã mang đến cho khán giả niềm xúc động qua các tác phẩm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh...

Xúc động trước cuốn nhật ký bằng ảnh về Hà Nội thời bao cấp
Xúc động trước cuốn nhật ký bằng ảnh về Hà Nội thời bao cấp

VOV.VN -Cựu Phó đại sứ Anh John Ramsden đã ghi lại bức chân dung của Hà Nội xưa - một chốn thầm lặng và đượm buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Xúc động trước cuốn nhật ký bằng ảnh về Hà Nội thời bao cấp

Xúc động trước cuốn nhật ký bằng ảnh về Hà Nội thời bao cấp

VOV.VN -Cựu Phó đại sứ Anh John Ramsden đã ghi lại bức chân dung của Hà Nội xưa - một chốn thầm lặng và đượm buồn nhưng lại đẹp đến nao lòng.

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2016: Hào hùng và xúc động
Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2016: Hào hùng và xúc động

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" đã trở thành một thương hiệu đối với công chúng yêu nhạc trong ngày Tết Độc lập.

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2016: Hào hùng và xúc động

Hòa nhạc quốc gia “Điều còn mãi” 2016: Hào hùng và xúc động

VOV.VN - Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" đã trở thành một thương hiệu đối với công chúng yêu nhạc trong ngày Tết Độc lập.