Tránh phát triển khởi nghiệp như phong trào rồi dừng lại

VOV.VN - Mong muốn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Sáng nay (14/11), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2017 (Techfest 2017), với thông điệp "Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo". Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự.          

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017 thu hút gần 4.500 người tham dự. Trong đó, có khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp và hàng trăm nhà đầu tư, quỹ đầu tư quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Techfest 2017.
Ngày hội chia thành 6 lĩnh vực gồm: Làng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làng công nghệ nông nghiệp, làng công nghệ giáo dục, làng công nghệ y tế, làng công nghệ du lịch và ẩm thực, làng công nghệ tiềm năng và công nghệ tiên phong.

Triển khai Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, trong năm qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp và triển khai nhiều hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, tạo hành lang pháp lý với Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 2 năm 2016 và 2017, nhiều thương vụ kêu gọi vốn thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với giá trị lên tới hàng trăm triệu USD... Số lượng quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư cá nhân cũng có sự tăng trưởng cao, với khoảng 40 quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, thời gian tới, hành lang pháp lý để hỗ trợ khởi nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện thông qua các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nới lỏng thủ tục hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư.

“Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tuy đã hình thành nhưng cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, tập trung vào hỗ trợ cho sinh viên để hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện các ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, văn hóa khởi nghiệp, văn hóa đổi mới sáng tạo cần được phát triển, lan tỏa để khuyến khích các bạn trẻ có tư duy sáng tạo, khát vọng bắt tay vào hành động, dám chấp nhận rủi ro, thất bại. Từ đó biến giấc mơ của mình thành hiện thực”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nêu rõ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm các mô hình đổi mới sáng tạo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, năm nay, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 12 bậc, đứng thứ 47/127 quốc gia và nền kinh tế. Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được từ trước đến nay. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia có xuất phát điểm thấp, nguồn lực đầu tư giáo dục khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ... còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Việt Nam muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình buộc phải đổi mới sáng tạo. Trong đó, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần sự chung tay vào cuộc của tất cả các Bộ, ngành, địa phương, tránh việc phát triển ồ ạt như phong trào rồi sau đó dừng lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Techfest 2016 quy tụ các đối tác cho hệ sinh thái khởi nghiệp
Techfest 2016 quy tụ các đối tác cho hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Ngày h&ocirc%3ḅi Khởi nghi&ecirc%3ḅp đổi mới sáng tạo Vi&ecirc%3ḅt Nam tăng quy mô về lượng người tham gia, quỹ đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Techfest 2016 quy tụ các đối tác cho hệ sinh thái khởi nghiệp

Techfest 2016 quy tụ các đối tác cho hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Ngày h&ocirc%3ḅi Khởi nghi&ecirc%3ḅp đổi mới sáng tạo Vi&ecirc%3ḅt Nam tăng quy mô về lượng người tham gia, quỹ đầu tư và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam còn rời rạc
Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam còn rời rạc

VOV.VN - Các thành phần của một hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đã có đủ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng khởi nghiệp.

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam còn rời rạc

Hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam còn rời rạc

VOV.VN - Các thành phần của một hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đã có đủ nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng khởi nghiệp.

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp
TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Thực hiện chỉ thị của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia.

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

TP.HCM tập trung hoàn thiện hạ tầng hệ sinh thái khởi nghiệp

VOV.VN - Thực hiện chỉ thị của chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia.