Khởi công gói thầu Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện

VOV.VN - Gói thầu này được khởi công tại xã Trung Chải - nơi 100% số hộ chưa được sử dụng  nguồn lưới điện quốc gia.

Sáng nay (19/12), Công ty Điện lực Lai Châu đã khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên thuộc Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện.

Gói thầu này được khởi công tại xã Trung Chải - nơi 100% số hộ chưa được sử dụng  nguồn lưới điện Quốc gia tại huyện mới thành lập Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Gói thầu này gồm 5 trạm biến áp, sau khi hoàn thành sẽ cấp điện cho hơn 200 hộ dân tại 7 bản của xã Trung Chải.



Ông Lý A Nhè, Chủ tịch UBND xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu nói: Sau khi Trung Chải được chia tách từ Nậm Ban ra, Trung Chải là một xã đặc biệt khó khăn, điện lưới chưa có, 100% bà con sử dụng điện nước không được an toàn. Đảng và Nhà nước quan tâm phê duyệt dự án kéo điện lưới quốc gia vào xã, thời gian tới sẽ phủ hết 100% các bản trên toàn xã. Việc phát triển kinh tế, xã hội là phải có điện. Bản thân tôi hy vọng rằng đợt này các nhà thầu và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, chắc chắc sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã ngày một phát triển.

Dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện sẽ xây dựng mới lưới điện trung, hạ áp, cấp điện sinh hoạt cho hơn 8.500 hộ tại 155 thôn, bản trên địa bàn 47 xã, thị trấn của tỉnh Lai Châu.

Dự án được Công ty điện lực Lai Châu triển khai thành 2 kỳ đầu tư, bắt đầu từ quý III/2014 và kết thúc vào quý II/2016. Đợt một của dự án ưu tiên thực hiện tại các xã chưa có điện lưới Quốc gia, các xã biên giới và các xã thuộc chương trình 30a. Ông  Cao Ngọc Lạc, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Dự án này sẽ đưa tỷ lệ số hộ dân có điện trong toàn tỉnh lên 93%. Chúng tôi cũng như chính quyền địa phương xác định đây là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc. Vì thế chúng tôi sẽ triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ dự án để giúp cho đồng bào các dân tộc khó khăn, giúp cho các thôn bản sớm có điện phát triển kinh tế, xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm
Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

Sẽ cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm

VOV.VN -Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 85% tổng mức đầu tư dự án, vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư.

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn
Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

Điện lưới quốc gia sẽ đem vận hội mới cho người dân Lý Sơn

VOV.VN -Có điện lưới quốc gia, ngoài thoả mong ước được sử dụng những thiết bị thiết yếu, bà con còn hiện thực hoá ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn

Có điện lưới, cơ hội để Lý Sơn bứt phá
Có điện lưới, cơ hội để Lý Sơn bứt phá

VOV.VN - Từ sự đầu điện lưới quốc gia, Lý Sơn sẽ phát triển 1 vùng đảo mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng.

Có điện lưới, cơ hội để Lý Sơn bứt phá

Có điện lưới, cơ hội để Lý Sơn bứt phá

VOV.VN - Từ sự đầu điện lưới quốc gia, Lý Sơn sẽ phát triển 1 vùng đảo mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định
Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu, Bình Định

VOV.VN - Dự kiến Dự án sẽ làm cáp ngầm xuyên biển dài 11km.