Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo vùng trời bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 18/9, 4 máy bay F-35B và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ tiếp cận khu vực biên giới căng thẳng giữa 2 miền Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap hôm nay (19/9) dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, những máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cùng các chiến đấu cơ của Hàn Quốc.

(Video các máy bay của Mỹ và Hàn Quốc quần thảo trên vùng trời gần đường phân định quân sự (MDL) ngăn cách 2 miền Triều Tiên. (Nguồn: Arirang/Youtube)

Các máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại Nhật Bản còn máy bay ném bom chiến lược B-1B của Không quân Mỹ đồn trú ở Guam là 2 trong số những tài sản quốc phòng cao cấp nhất của Washington được triển khai đến bán đảo Triều Tiên khá thường xuyên nhằm thị uy sức mạnh trước các động thái “gây hấn” của Triều Tiên.

Tuy nhiên, điểm cực kỳ bất thường là những chiến đấu cơ này bay gần đường phân định quân sự (MDL) ngăn cách 2 miền Triều Tiên.

“Những máy bay này đã ném bom câm [bom không có chất nổ - ND] xuống khu vực trường tập bắn Pilseung ở Taebaek, tỉnh Gangwon, trong cuộc tập trận bắt đầu từ trưa tới 2h30 chiều và trở lại căn cứ của chúng”, nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Những chiếc F-35B ném tổng cộng 4 quả bom câm loại GBU-32 còn B-1B thả 2 quả bom câm loại MK-84.

Tham gia tập trận cùng máy bay Mỹ có 4 máy bay chiến đấu F-15 của Hàn Quốc, 2 máy bay F-16 và 3 máy bay tái cấp nhiên liệu KC-135 của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc.

Cuộc tập trận chung diễn ra 3 ngày sau khi Hàn Quốc tiến hành phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa nữa bay qua lãnh thổ Nhật Bản và trước đó đã tiến hành thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng. Mỹ cũng đã triển khai 4 máy bay F-35B và 2 máy bay B-1B cuối tháng trước để phản ứng lại vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc
Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

Mỹ-Hàn thảo luận về việc đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 18/9 đã “thảo luận về phương án” đưa vũ khí hạt nhân đến Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên.

Các cường quốc tập trận cảnh cáo Triều Tiên
Các cường quốc tập trận cảnh cáo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/9, các cường quốc như Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc bắt bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận sát vùng biển Triều Tiên.

Các cường quốc tập trận cảnh cáo Triều Tiên

Các cường quốc tập trận cảnh cáo Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 17/9, các cường quốc như Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc bắt bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận sát vùng biển Triều Tiên.

Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc tự bảo vệ chính mình thế nào?
Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc tự bảo vệ chính mình thế nào?

VOV.VN - Mối quan hệ đồng minh này đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt đúng vào thời điểm hai quốc gia này đang cần nhau hơn bao giờ hết.

Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc tự bảo vệ chính mình thế nào?

Rạn nứt quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc tự bảo vệ chính mình thế nào?

VOV.VN - Mối quan hệ đồng minh này đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt đúng vào thời điểm hai quốc gia này đang cần nhau hơn bao giờ hết.

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí siết chặt hơn nữa gói trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí siết chặt hơn nữa gói trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên
Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

Mỹ củng cố phòng thủ tên lửa cho Hàn Quốc để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một dự luật kêu gọi tăng cường phòng thủ tên lửa và đảm bảo an ninh lớn hơn cho đồng minh Hàn Quốc.