Bầu cử - việc hệ trọng trong ngày quan trọng 22/5

VOV.VN - Ngày hôm nay 22/5 là ngày quan trọng của người dân nước ta và là ngày cử tri thực hiện một công việc rất hệ trọng.

Quan trọng vì hôm nay là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, 5 năm mới có một lần. Hệ trọng vì bằng lá phiếu của mình, cử tri bầu ra các đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp.

Các ứng cử viên trúng cử không chỉ tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng nhiệm vụ cao cả theo Hiến pháp quy định, mà còn tham gia bộ máy chính quyền và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở suốt nhiệm kỳ 5 năm.

Bầu cử sớm tại xã Tá Bạ, Tà Tổng, Mù Cả, huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu (Ảnh: Khắc Kiên)

Nhiệm kỳ 5 năm này đất nước tiếp tục tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở cả chiều rộng và chiều sâu; nhiệm kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Đây cũng là nhiệm kỳ được dự báo đất nước đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, với quốc nạn tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, với thảm họa thiên tai, môi trường ngày càng khốc liệt, với chủ quyền an ninh quốc gia tiềm ẩn những nguy cơ từ bên trong và bên ngoài…

Mọi thành bại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước đều do con người, mà trung tâm là hệ thống cán bộ quyết định. Lá phiếu của cử tri hôm nay không chỉ quyết định chất lượng người đại biểu của dân, mà còn quyết định chất lượng bộ máy công quyền, hệ thống chính trị dài hơn một nhiệm kỳ.

Sự cân nhắc, lựa chọn của cử tri ngày hôm nay càng kỹ càng, càng thể hiện tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, thì sẽ thêm cơ hội chọn được nhiều người tử tế, sẽ hạn chế được những điều đáng tiếc từ những vị đại biểu dân cử. Chọn ai, tin tưởng ai, bỏ phiếu cho ai… là do cử tri quyết định. Sai một li đi một dặm. Vì thế, công việc của cử tri ngày hôm rất hệ trọng, đặc biệt hệ trọng.

Cử tri chọn ai?

Tất nhiên là chọn người có đức có tài, yêu nước, thương dân. Nhưng làm sao để biết được họ có tài có đức thực sự, yêu nước thương dân thực lòng? Hãy nhìn vào quá trình tiến thân của họ để xem họ có để lại dấu ấn tích cực nào cho cơ quan, địa phương nơi họ sinh sống, công tác.

Đừng quan trọng hóa, tuyệt đối hóa bằng cấp, chức vụ, địa vị xã hội. Quan trọng hơn là trí tuệ, tư chất thực chất của ứng cử viên. Hãy ủng hộ những ứng cử viên trung thực, dũng cảm, có kiến thức tổng hợp, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực giám sát, tư duy phản biện. Là đại biểu của dân, họ phải thuộc về nhân dân, là dân nhất, thấu hiểu đời sống, tâm tư, tình cảm của dân, nói tiếng nói của dân…

Là đại biểu của dân, do dân bầu chọn, phải từ phía nhân dân mà quan sát, nhìn nhận, cất tiếng nói. Muốn luật pháp và chính sách đi vào cuộc sống, thì trước hết phải thấu hiểu mọi chân tơ kẽ tóc cuộc sống, biết học dân, đúc kết được những vấn đề cuộc sống cần, đưa cuộc sống vào luật, vào chính sách.

Người đại biểu của dân đừng bao giờ nghĩ, sau khi trúng cử, mình sẽ trở thành ông quan, bà quan hưởng bổng lộc và cai trị, quản lý dân! Là đại biểu của dân phải phục vụ dân, là công bộc của dân. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân càng phải là những công bộc tận tụy, mẫn cán.

Sau Đại hội lần thức XII của Đảng cộng sản Việt Nam, cả hệ thống chính trị nước ta đã có một sự chuyển động tích cực. Tổng Bí thư của Đảng thường xuyên yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân, lắng nghe dân, kính trọng dân.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đến quyết tâm chính trị xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ dân, phục vụ doanh nghiệp, vì quốc gia khởi nghiệp; một Chính phủ liêm chính, kiên quyết chống tham nhũng… Tinh thần và hành động tích cực ấy phải được thấm nhuần trong việc lựa chọn những đại biểu của nhân dân.

Xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân bắt đầu từ việc hệ trọng: Bầu được người tử tế làm đại biểu thay mặt dân/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang thùng phiếu lên chốt bảo vệ biên giới để chiến sĩ bầu cử
Mang thùng phiếu lên chốt bảo vệ biên giới để chiến sĩ bầu cử

VOV.VN -Cùng với điểm bầu cử tại trụ sở đồn Biên phòng, các tổ bầu cử còn mang thùng phiếu lưu động đến các chốt bảo vệ biên giới để cán bộ, chiến sĩ bầu cử.  

Mang thùng phiếu lên chốt bảo vệ biên giới để chiến sĩ bầu cử

Mang thùng phiếu lên chốt bảo vệ biên giới để chiến sĩ bầu cử

VOV.VN -Cùng với điểm bầu cử tại trụ sở đồn Biên phòng, các tổ bầu cử còn mang thùng phiếu lưu động đến các chốt bảo vệ biên giới để cán bộ, chiến sĩ bầu cử.  

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử
Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

Việt kiều Hungary trải lòng về lần đầu tiên trở về quê hương bầu cử

VOV.VN - Bên cạnh sự phấn khởi, hạnh phúc vì được tham gia bầu cử, chị Thiện cũng nhận ra trách nhiệm đối với cử tri là không nhỏ khi cầm lá phiếu trên tay.

Miền Tây Thanh Hóa trước ngày bầu cử
Miền Tây Thanh Hóa trước ngày bầu cử

VOV.VN -Miền Tây Thanh Hóa những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí ngày bầu cử.

Miền Tây Thanh Hóa trước ngày bầu cử

Miền Tây Thanh Hóa trước ngày bầu cử

VOV.VN -Miền Tây Thanh Hóa những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Phúc

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch nước kiểm tra công tác bầu cử tại Vĩnh Phúc

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để tổ chức thành công cuộc bầu cử.