Cảnh bắt người về làm vợ giữa đường vắng ở Hà Giang

Không để chàng trai bắt lên xe về làm vợ, cô gái tuổi 16 đã lượm đá chống cự quyết liệt. Tục bắt vợ của người Mông có từ hàng trăm năm nay và gây nhiều tranh cãi.

Bắt vợ là một phong tục có từ lâu đời của người H'Mông. Thường những đôi trai gái yêu nhau trước khi hai gia đình chính thức hỏi cưới. Khi đó chàng trai vẫn đi bắt và cô gái sẽ "giả vờ" chống cự nhưng cuối cùng vẫn bằng lòng và theo về.
Tục bắt vợ (cướp vợ) còn tạo "cơ hội" cho những cặp yêu nhau. Nếu chàng trai nào có hoàn cảnh khó khăn mà nhà gái thách cưới quá cao, nhưng khi đã bắt được nàng về nhà thì phía nhà gái bắt buộc phải đồng ý và đám cưới sẽ diễn ra.
Sáng mùng 7 tháng Giêng âm lịch, tại xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang có nhiều chàng trai Mông đi bắt vợ. Cô gái Mông Xi Phi Chu (16 tuổi) mắc cỡ che mặt khi bị bắt dù đã vui vẻ đồng ý.
Nhưng vẫn có những trường hợp bị bắt mà cô gái không hề đồng ý. Cô gái Mông Vàm Thị Minh (Xín Cái, Mèo Vạc) đang đứng chơi bên đường thì có hai chàng trai người Mông đến trò chuyện làm quen.
Bất ngờ một anh nhào vào ôm chặt cô gái và bắt lên xe cho bạn mình là anh Lò Mì Chánh (Xín Cái, Mèo Vạc).
Cô gái vùng bỏ chạy nhưng bị anh ta kéo tay hòng bắt lại.
Sau một hồi giằng co thuyết phục vẫn chưa được, chàng trai quyết định dùng sức mạnh nam nhi.
Thường theo phong tục, chàng trai Mông sẽ giật cho bằng được chiếc khăn để bắt cô gái phải đi theo xin lại, từ đó tìm cách bắt về.
Nhưng Chánh lại dùng cách thuyết phục. Sau một hồi lâu vẫn không được, anh kêu thêm bạn bè đến giúp một tay.
Cô gái quyết liệt chống trả, một người bạn để sẵn xe chở bắt lên để chở đi.
Do Minh chống cự quá mạnh nên chàng trai tìm cách vật cô xuống đất.
Minh tức giận đánh lại và khi chàng trai sơ ý cô đã bỏ chạy.
Minh sửa lại trang phục sau khi chạy thoát cùng với đám bạn, gương mặt vẫn chưa hết hoảng sợ.
Sau khi bắt không thành công, Chánh cùng bạn của mình đã đi giúp những người khác trong nhóm bắt vợ tiếp.
Bạn của Chánh đang tán tỉnh một cô gái khác. Tục kéo vợ của người Mông vẫn là vấn đề tranh cãi vì có những trường hợp bị bắt khi cô gái còn quá trẻ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi lễ cúng 30 Tết của người Mông
Nghi lễ cúng 30 Tết của người Mông

VOV.VN -Mâm cỗ cúng tổ tiên đêm 30 có cơm, thịt gà hoặc thịt lợn, một bát canh, 3 cái thìa chọc dựng thẳng vào rá đựng cơm và một chén rượu...

Nghi lễ cúng 30 Tết của người Mông

Nghi lễ cúng 30 Tết của người Mông

VOV.VN -Mâm cỗ cúng tổ tiên đêm 30 có cơm, thịt gà hoặc thịt lợn, một bát canh, 3 cái thìa chọc dựng thẳng vào rá đựng cơm và một chén rượu...

Thơm dẻo bánh dày ngày Tết của người Mông
Thơm dẻo bánh dày ngày Tết của người Mông

VOV.VN - Với đồng bào Mông, trong mâm cơm ngày Tết, ngoài rượu thịt, thì bánh dày là thứ không thể thiếu. 

Thơm dẻo bánh dày ngày Tết của người Mông

Thơm dẻo bánh dày ngày Tết của người Mông

VOV.VN - Với đồng bào Mông, trong mâm cơm ngày Tết, ngoài rượu thịt, thì bánh dày là thứ không thể thiếu.