HLV Trần Bình Sự: “Tôi không muốn học trò giống cầu thủ của Long An”

VOV.VN -HLV Trần Bình Sự đã chỉ dạy các học trò phải bình tĩnh trước quyết định của trọng tài nhằm tránh vấp phải trường hợp như các cầu thủ Long An.

Ở phút 75 của trận đấu, Hậu vệ của B. Bình Dương- Huỳnh Phú đã có pha xoạc bóng với Quang Hải, mặc dù trúng bóng nhưng vị trọng tài chính Trần Văn Lập vẫn cho Hà Nội FC được hưởng đá phạt. Điều đó khiến các cầu thủ và các trợ lý HLV của B. Bình Dương không đồng ý và phản ứng với quyết định này của vị trọng tài chính.

Án phạt của trọng tài Trần Văn Lập bị các cầu thủ và trợ lý HLV B. Bình Dương phản đối. 
Đưa ra nhận định về tình huống trên, HLV Trần Bình Sự cho biết: “Trọng tài là vấn đề muôn thuở trong bóng đá. Và trọng tài là con người nên không thể tránh được sai sót, do vậy tôi đã huấn luyện các cầu thủ phải bình tĩnh để tránh vấp phải trường hợp như đội bóng Long An”.

Sau tấn bị hài kịch của các cầu thủ Long An trên sân Thống Nhất và án phạt “treo giày” 2 năm với thủ môn Minh Nhựt và Quang Thanh, HLV Trần Bình Sự đã lường trước được sự việc và đã khuyên bảo các học trò nhằm tránh những sai lầm đáng tiếc.

Quay trở lại với trận hòa 0-0 đầy may mắn của B.Bình Dương trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, HLV Trần Bình Sự chia sẻ: “Đây là một trận đấu hay khi 2 đội đều có những mảng miếng rõ ràng. Hà Nội FC chơi tấn công tổng lực còn B.Bình Dương chơi rình rập và phòng ngự phản công”.

HLV Trần Bình Sự: “Tôi không muốn học trò giống cầu thủ của Long An”
Trái ngược với ý kiến của người đồng nghiệp, HLV trưởng của Hà Nội FC- ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Trận đấu này không hay, hai đội không cống hiến được nhiều pha bóng đẹp. B. Bình Dương chơi áp sát nên chúng tôi không có cơ hội lên bóng”.

Ngoài ra, HLV trưởng của B.Bình Dương- ông Bình Sự cũng nhận định về đối thủ Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu tới, ông nói: “Sông Lam Nghệ An là đội bóng trẻ và có thực lực. Là đội bóng trẻ nên các cầu thủ có tâm lý kém nhưng với tôi, Sông Lam Nghệ An vẫn là đội bóng có bản lĩnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Than Quảng Ninh - Sài Gòn FC: Chủ nhà không hiếu khách
Than Quảng Ninh - Sài Gòn FC: Chủ nhà không hiếu khách

VOV.VN - Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC sẽ so tài trong trận đấu thuộc vòng 7 V-League tại sân vận động Cẩm Phả.

Than Quảng Ninh - Sài Gòn FC: Chủ nhà không hiếu khách

Than Quảng Ninh - Sài Gòn FC: Chủ nhà không hiếu khách

VOV.VN - Than Quảng Ninh và Sài Gòn FC sẽ so tài trong trận đấu thuộc vòng 7 V-League tại sân vận động Cẩm Phả.

SLNA ngược dòng ngoạn mục, Hà Nội gây thất vọng trước B.Bình Dương
SLNA ngược dòng ngoạn mục, Hà Nội gây thất vọng trước B.Bình Dương

VOV.VN - Vòng 7 V-League 2017, SLNA ngược dòng ngoạn mục trước SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh thắng 3-0 Sài Gòn, Hà Nội FC gây thất vọng trước B.Bình Dương.

SLNA ngược dòng ngoạn mục, Hà Nội gây thất vọng trước B.Bình Dương

SLNA ngược dòng ngoạn mục, Hà Nội gây thất vọng trước B.Bình Dương

VOV.VN - Vòng 7 V-League 2017, SLNA ngược dòng ngoạn mục trước SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh thắng 3-0 Sài Gòn, Hà Nội FC gây thất vọng trước B.Bình Dương.

Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng: Ngược dòng nhờ siêu phẩm
Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng: Ngược dòng nhờ siêu phẩm

VOV.VN - Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng vòng 7 V-League 2017, đội chủ nhà ngược dòng giành chiến thắng nhờ siêu phẩm của Khắc Ngọc.

Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng: Ngược dòng nhờ siêu phẩm

Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng: Ngược dòng nhờ siêu phẩm

VOV.VN - Clip SLNA 2-1 SHB Đà Nẵng vòng 7 V-League 2017, đội chủ nhà ngược dòng giành chiến thắng nhờ siêu phẩm của Khắc Ngọc.

SLNA – SHB Đà Nẵng: Quá khó cho chủ nhà
SLNA – SHB Đà Nẵng: Quá khó cho chủ nhà

VOV.VN -  Dù có lợi thế sân nhà nhưng SLNA cũng khó làm nên được bất ngờ trước SHB Đà Nẵng trong bối cảnh lực lượng quá thiếu hụt. 

SLNA – SHB Đà Nẵng: Quá khó cho chủ nhà

SLNA – SHB Đà Nẵng: Quá khó cho chủ nhà

VOV.VN -  Dù có lợi thế sân nhà nhưng SLNA cũng khó làm nên được bất ngờ trước SHB Đà Nẵng trong bối cảnh lực lượng quá thiếu hụt. 

Hà Nội FC – B.Bình Dương: Tiếp tục bám đuổi ngôi đầu
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

VOV.VN - Chỉ phải tiếp đón B.Bình Dương đang sa sút, đây là cơ hội tốt để Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.

Hà Nội FC – B.Bình Dương: Tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

Hà Nội FC – B.Bình Dương: Tiếp tục bám đuổi ngôi đầu

VOV.VN - Chỉ phải tiếp đón B.Bình Dương đang sa sút, đây là cơ hội tốt để Hà Nội FC tiếp tục bám đuổi ngôi đầu của FLC Thanh Hóa.