VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng lên kế hoạch tập trung đội tuyển lần 2

VOV.VN -Dự kiến, ở đợt tập trung lần 2 này, ban huấn luyện sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ.

Nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2016, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã lên kế hoạch xây dựng đội tuyển và tập huấn cùng HLV Nguyễn Hữu Thắng. Theo đó, đợt tập trung thứ 2 của đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài 18 ngày, từ 23/5 đến 7/6, để chuẩn bị thi đấu giao hữu với tuyển Syria vào ngày 31/5 trên sân Mỹ Đình và sau đó là giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Myanmar, gồm 4 đội Myanmar, Singapore, HongKong (Trung Quốc) và Việt Nam, từ ngày 3 đến 5/6.

Dự kiến, ở đợt tập trung lần 2 này, ban huấn luyện sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ.

Sau khi tham dự giải, các tuyển thủ sẽ trở về CLB thi đấu V- League và hạng Nhất cho đến khi trở lại tập trung đợt 3, dự kiến từ 24/9 đến 18/12. Đây là đợt tập huấn mà HLV Nguyễn Hữu Thắng kỳ vọng sẽ có nhiều trận giao hữu cần thiết, quan trọng để tìm được đội hình ưng ý và chọn điểm rơi chính xác cho các tuyển thủ tại AFF Cup.

HLV Nguyễn Hữu Thắng nói: "Đợt tập huấn đó sẽ có nhiều trận đấu giao hữu cho đội tuyển cọ xát, có thể đi tập huấn ở nước ngoài và thi đấu với các CLB, làm sao giúp cho tâm lý, thể lực và kỹ chiến thuật của các cầu thủ được hoàn thiện tốt hơn, tạo sự gắn kết, hiểu ý giữa các cầu thủ trong lối chơi tập thể, sao cho có điểm rơi tốt nhất trong giải AFF Cup 2016".

Dự kiến, ở đợt tập trung lần 2 này, ban huấn luyện sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển Iraq thảm bại trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Iraq thảm bại trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup, ĐT Iraq đã phải nhận trận thua 0-3 trước Jordan. 

Đội tuyển Iraq thảm bại trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Iraq thảm bại trước ngày đối đầu đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi sang Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup, ĐT Iraq đã phải nhận trận thua 0-3 trước Jordan. 

Để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển Việt Nam phải thắng Đài Loan
Để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển Việt Nam phải thắng Đài Loan

VOV.VN - Với diễn biến như hiện tại, ĐT Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm trước Đài Loan nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp.

Để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển Việt Nam phải thắng Đài Loan

Để nuôi hy vọng đi tiếp, đội tuyển Việt Nam phải thắng Đài Loan

VOV.VN - Với diễn biến như hiện tại, ĐT Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm trước Đài Loan nếu muốn nuôi hi vọng đi tiếp.

Đầu tháng 3 công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam
Đầu tháng 3 công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Lãnh đạo VFF cho biết việc chọn HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được tiến hành khẩn trương để chậm nhất đầu tháng 3 công bố.

Đầu tháng 3 công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Đầu tháng 3 công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

Lãnh đạo VFF cho biết việc chọn HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được tiến hành khẩn trương để chậm nhất đầu tháng 3 công bố.

“Hòa Iraq là cả một thành công cho đội tuyển Việt Nam”
“Hòa Iraq là cả một thành công cho đội tuyển Việt Nam”

VOV.VN - Đội tuyển Iraq vẫn được đánh giá mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, và hòa Iraq được coi là một thành công cho tuyển Việt Nam.

“Hòa Iraq là cả một thành công cho đội tuyển Việt Nam”

“Hòa Iraq là cả một thành công cho đội tuyển Việt Nam”

VOV.VN - Đội tuyển Iraq vẫn được đánh giá mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, và hòa Iraq được coi là một thành công cho tuyển Việt Nam.

HLV Kiatisuk nói gì về đội tuyển Việt Nam sau trận đấu?
HLV Kiatisuk nói gì về đội tuyển Việt Nam sau trận đấu?

VOV.VN - HLV Kiatisuk cho rằng ĐT Việt Nam hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ và có vẻ thiếu kinh nghiệm.

HLV Kiatisuk nói gì về đội tuyển Việt Nam sau trận đấu?

HLV Kiatisuk nói gì về đội tuyển Việt Nam sau trận đấu?

VOV.VN - HLV Kiatisuk cho rằng ĐT Việt Nam hôm nay có nhiều cầu thủ trẻ và có vẻ thiếu kinh nghiệm.

Kịch bản nào nếu ông Hải “lơ” ngồi ghế GĐKT đội tuyển Việt Nam?
Kịch bản nào nếu ông Hải “lơ” ngồi ghế GĐKT đội tuyển Việt Nam?

Chiến lược gia người Hà Đông cho biết, nếu được VFF mời, ông sẽ nhận lời và tin là sẽ làm tốt vai trò của một Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) ở ĐTVN.

Kịch bản nào nếu ông Hải “lơ” ngồi ghế GĐKT đội tuyển Việt Nam?

Kịch bản nào nếu ông Hải “lơ” ngồi ghế GĐKT đội tuyển Việt Nam?

Chiến lược gia người Hà Đông cho biết, nếu được VFF mời, ông sẽ nhận lời và tin là sẽ làm tốt vai trò của một Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) ở ĐTVN.