Truy tìm nguyên nhân khiến cá chết nổi trắng Hồ Tây

VOV.VN -Thành phố Hà Nội truy tìm nguyên nhân khiến cá chết nổi trắng Hồ Tây đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết.

Bản tin thời sự sáng nay (3/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Khai mạc phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp nhằm chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong tháng này.

Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo năm nay kim ngạch xuất khẩu rau quả có thể đạt 2,6 tỷ USD, lần đầu tiên vượt qua kim ngạch xuất khẩu lúa gạo.

Thành phố Hà Nội truy tìm nguyên nhân khiến cá chết nổi trắng Hồ Tây đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng cũng ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt trên kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu.

Trong phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bế mạc tại Myanmar với việc thông qua 25 Nghị quyết về các vấn đề có ý nghĩa quan trọng với cộng đồng ASEAN.

Ethiopia hơn 50 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo.

Phần cuối chương trình là bình luận: “Nông thôn mới phải là nông thôn giàu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên