Phát động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình

VOV.VN - Hiện nay, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm tại các trường tăng đến hơn 90% và hơn 8.000 phụ huynh đã tham gia chương trình đổi mũ kém chất lượng.

Ngày 7/12, Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) tổ chức Lễ phát động đội mũ bảo hiểm (MBH) đạt chuẩn cho gia đình tại Trường Tiểu học Liên Ninh, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đây là năm đầu tiên dự án “Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình” được triển khai tại Hà Nội sau 2 năm thí điểm thành công tại 4 trường tiểu học thuộc TP HCM và 5 trường tiểu học ở Trà Vinh.

Tại Lễ phát động, Ủy ban ATGT Quốc gia kêu gọi các tổ chức, cá nhân hãy cùng chung tay tổ chức các hoạt động tuyên truyền thay đổi nhận thức và hành vi an toàn cho người dân bằng việc sử dụng MBH đạt chuẩn.

Lễ phát động đội MBH đạt chuẩn cho gia đình tại Trường Tiểu học Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đánh giá về hiệu quả của dự án, ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP cho biết, sau 2 năm thí điểm dự án “Mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho gia đình”, tỷ lệ trẻ em đội MBH trung bình tại các trường tham gia dự án tăng đến hơn 90% và hơn 8.000 phụ huynh đã tham gia chương trình đổi MBH kém chất lượng lấy mũ đạt chuẩn. Trong khi đó, các hoạt động giáo dục và tuyên truyền về ATGT cũng đã tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi sử dụng MBH đạt chuẩn, đúng cách của cả học sinh, phụ huynh và cộng đồng xung quanh khu vực trường học.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, khoảng 85% học sinh đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy do cha mẹ chở nhưng vẫn còn một bộ phận các em học sinh không được cha mẹ đội MBH khi tham gia giao thông hoặc đội MBH không đạt chuẩn và không đúng qui cách.

Bên cạnh việc trao tặng MBH cho học sinh và giáo viên, đổi MBH kém chất lượng lấy MBH đạt chuẩn cho phụ huynh là một trong hoạt động chính của dự án. Ngoài ra, dự án còn tổ chức hội thảo triển khai dự án, tập huấn cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, ngoại khóa cho học sinh cũng như treo pa nô tuyên truyền nhằm nhắc phụ huynh và học sinh nhớ đến thông điệp đội MBH đạt chuẩn và đúng cách mỗi ngày.

Trong năm học 2015 - 2016, các đơn vị sẽ trao tặng 4.300 MBH cho học sinh và giáo viên của 2 trường tiểu học tại Hà Nội và các em khối lớp 1 mới của 9 trường dự án thuộc TP HCM và Trà Vinh. Bên cạnh đó, phụ huynh sẽ được tham gia chương trình đổi hơn 4.000 MBH kém chất lượng lấy mũ mới đạt chuẩn với mức giá hỗ trợ lên đến 65%.

Năm 2009, Quỹ AIP phối hợp cùng với Quỹ Liên Đoàn Mô Tô Quốc Tế và Quỹ An toàn đường bộ toàn cầu của Ngân hàng Thế giới đã khởi động “Sáng Kiến Vắc-xin mũ bảo hiểm toàn cầu”. Đây là một phong trào mang tính quốc tế với mục tiêu “mỗi người đều đội mũ bảo hiểm” trong "Thập kỷ Hành động vì An toàn Giao thông Đường bộ" (2011-2020)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh
Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh

VOV.VN - Chiều 24/5, cùng với Bộ trưởng Đinh La Thăng, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có buổi phát động, trao tặng và hỗ trợ 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh

Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia trao tặng 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh

VOV.VN - Chiều 24/5, cùng với Bộ trưởng Đinh La Thăng, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã có buổi phát động, trao tặng và hỗ trợ 30.000 mũ bảo hiểm cho học sinh.

Thiết kế mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc vẫn là bài toán khó
Thiết kế mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc vẫn là bài toán khó

VOV.VN -Các nhà sản xuất mũ bảo hiểm đang nghiên cứu để thiết kế riêng một loại mũ bảo hiểm cho phụ nữ người dân tộc thiểu số Thái, Mông.

Thiết kế mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc vẫn là bài toán khó

Thiết kế mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc vẫn là bài toán khó

VOV.VN -Các nhà sản xuất mũ bảo hiểm đang nghiên cứu để thiết kế riêng một loại mũ bảo hiểm cho phụ nữ người dân tộc thiểu số Thái, Mông.

Hàng nghìn mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn bị thu giữ
Hàng nghìn mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn bị thu giữ

VOV.VN - Qua kiểm tra đồng loạt tại 3 cơ sở ở quận 6, 8 và 12 TP HCM, đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ hàng nghìn mũ bảo hiểm làm giả nhãn hiệu Nón Sơn.

Hàng nghìn mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn bị thu giữ

Hàng nghìn mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn bị thu giữ

VOV.VN - Qua kiểm tra đồng loạt tại 3 cơ sở ở quận 6, 8 và 12 TP HCM, đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ hàng nghìn mũ bảo hiểm làm giả nhãn hiệu Nón Sơn.

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên
Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

VOV.VN - Các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ trao tặng 25.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em các trường mẫu giáo và tiểu học tại 15 tỉnh, thành vào năm nay.

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

Hoa Kỳ tặng 820 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên

VOV.VN - Các công ty Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng sẽ trao tặng 25.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em các trường mẫu giáo và tiểu học tại 15 tỉnh, thành vào năm nay.

Xử nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy
Xử nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy

VOV.VN - Cảnh sát Giao thông xử lý nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy.

Xử nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy

Xử nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy

VOV.VN - Cảnh sát Giao thông xử lý nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe gắn máy.

Mũ bảo hiểm chẩn đoán đột quỵ trong 10 phút
Mũ bảo hiểm chẩn đoán đột quỵ trong 10 phút

Mũ bảo hiểm sử dụng công nghệ vi sóng, có thể phân biệt đột quỵ do cục máu đông và do chảy máu, thời gian chẩn đoán chỉ trong 10 phút.

Mũ bảo hiểm chẩn đoán đột quỵ trong 10 phút

Mũ bảo hiểm chẩn đoán đột quỵ trong 10 phút

Mũ bảo hiểm sử dụng công nghệ vi sóng, có thể phân biệt đột quỵ do cục máu đông và do chảy máu, thời gian chẩn đoán chỉ trong 10 phút.

Thử nghiệm gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT
Thử nghiệm gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT

Hiện nay, lực lượng CSGT TP. Thanh Hóa đã tiến hành đưa vào thí điểm loại camera nhỏ được gắn trên mũ của CSGT khi đi làm nhiệm vụ.

Thử nghiệm gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT

Thử nghiệm gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT

Hiện nay, lực lượng CSGT TP. Thanh Hóa đã tiến hành đưa vào thí điểm loại camera nhỏ được gắn trên mũ của CSGT khi đi làm nhiệm vụ.

Mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho phụ nữ dân tộc Thái ở Sơn La
Mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho phụ nữ dân tộc Thái ở Sơn La

VOV.VN - Đây là những mẫu mũ bảo hiểm thí điểm, đa phần chị em đều hy vọng mẫu mũ mới sẽ đẹp và an toàn hơn.

Mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho phụ nữ dân tộc Thái ở Sơn La

Mũ bảo hiểm được thiết kế riêng cho phụ nữ dân tộc Thái ở Sơn La

VOV.VN - Đây là những mẫu mũ bảo hiểm thí điểm, đa phần chị em đều hy vọng mẫu mũ mới sẽ đẹp và an toàn hơn.

Xưởng mũ bảo hiểm chìm trong lửa, thiệt hại 5 tỷ đồng
Xưởng mũ bảo hiểm chìm trong lửa, thiệt hại 5 tỷ đồng

Đám cháy kéo dài trong 3 giờ đã thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng sản xuất nón bảo hiểm ở vùng ven Sài Gòn.

Xưởng mũ bảo hiểm chìm trong lửa, thiệt hại 5 tỷ đồng

Xưởng mũ bảo hiểm chìm trong lửa, thiệt hại 5 tỷ đồng

Đám cháy kéo dài trong 3 giờ đã thiêu rụi hàng trăm m2 nhà xưởng sản xuất nón bảo hiểm ở vùng ven Sài Gòn.