Thêm 10 bệnh nhân bị nghi nhiễm độc thuốc diệt cỏ

10 người bị mắc các chứng bệnh mờ mắt, tê chân tay, khó thở…

UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua tổ chức khám bệnh cho người dân xã Sơn Kỳ đã phát hiện thêm gần 10 người bị mắc các chứng bệnh mờ mắt, tê chân tay, khó thở… giống các nạn nhân đã chết do nghi nhiễm độc thuốc diệt cỏ cách đây ít lâu.

Khoảng 1 tháng trước, tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi có 3 người tử vong và 13 người khác bị mờ mắt sau khi phun thuốc trừ cỏ cho sắn trên rẫy.

Ông Phùng Tô Long, Chánh Văn phòng UBND huyện Sơn Hà cho biết, trong khi chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước, mẫu đất tại rẫy của người dân bị nạn, thu thập bao bì thuốc diệt cỏ dân sử dụng để phân tích, xác định nguyên nhân gây tử vong và làm mờ mắt người dân, ngày 10/4 vừa qua, Trung tâm Y tế dự phòng huyện đã tổ chức khám bệnh cho người dân địa phương và phát hiện thêm gần 10 người mắc các chứng bệnh giống các nạn nhân bị tử vong trước đó. Đặc biệt, ngoài xã Sơn Kỳ còn phát hiện 2 người dân ở xã Sơn Ba mắc các triệu chứng tương tự.

Ngoài tổ chức khám cho người dân, UBND huyện Sơn Hà cũng khuyến cáo các địa phương hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc sinh học trừ sâu, diệt cỏ đúng quy trình kỹ thuật, trang bị phương tiện bảo hộ an toàn, không dùng nguồn nước suối mà người dân đang sử dụng để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên