Khắc phục vụ sập cầu Ghềnh: Sửa chữa, nâng cấp ga Hố Nai

VOV.VN - Ga Hố Nai sẽ có thêm một đường ray để tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa đồng thời cải tạo mặt bằng để tăng năng lực xếp dỡ. 

Sáng nay (2/4), tại ga Hố Nai, tỉnh Đồng Nai đã đón nhận 5 toa tàu được cẩu từ ga Sóng Thần (Bình Dương) để phục vụ việc vận chuyển hành khách và hàng hoá. Để đảm bảo cho việc lưu thông được ổn định, ngành đường sắt đã khẩn trương sửa chữa, nâng cấp mặt bằng bên trong ga.

Khẩn trương thi công đường ray mới tại ga Hố Nai.
Ga Hố Nai có 3 đường dừng tàu, trong đó có 1 đường cho tàu xếp dỡ hàng hóa ga Biên Hòa nên chỉ đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hàng hóa của 2 đôi tàu với khoảng 1.400 tấn/ngày. Hiện mỗi ngày tại ga Hố Nai có hàng chục chiếc xe tải, container ra vào ga để vận chuyển hành hóa nhưng do khuôn viên ga chật, lưu lượng xe lớn, đường Điểu Xiển kết nối ga Hố Nai với Quốc lộ 1A cũng đã xuống cấp trầm trọng nên vào các thời điểm tàu đến, phương tiện di chuyển vào ga rất khó khăn.

Trước tình trạng quá tải tại các ga trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bộ GTVT đã có chỉ đạo về việc tu sửa, nâng cấp mặt bằng các ga Trảng Bom, Hố Nai và ga Biên Hòa để tạo điều kiện cho khách giao, nhận hàng.

Chi nhánh vận chuyển đường sắt Bình Thuận - đơn vị quản lý đường sắt từ Bình Thuận đến Đồng Nai - đang khẩn trương thi công mở rộng ga Hố Nai, theo đó ga sẽ có thêm một đường ray để tăng năng lực tiếp nhận hàng hóa. Tại 2 đầu của nhà ga Hố Nai hiện cũng đang tiến hành thi công cải tạo mặt bằng để làm bãi tiếp nhận hàng hóa, ga Hố Nai cũng đã cử nhân viên điều tiết các phương tiện ra vào ga để tránh ùn tắc.

Ông Trần Văn Hạnh, Trưởng ga Hố Nai cho biết, theo dự kiến của bên thi công, đến ngày 4/4 sẽ hoàn thiện đường làm thêm và đi vào khai thác. Việc lưu thông phương tiện ra vào ga sẽ giải quyết nhiều vấn đề về chạy tàu cũng như công tác tránh tàu, tăng năng lực thông qua ga, tăng năng lực xếp dỡ hàng hóa.

Tại ga Biên Hòa cũng đang thi công một số hạng mục như hệ thống ống nước cung cấp lên tàu, xây hành lang bê tông cho khách đi bộ hai bên đường ray, hệ thống mái che… Ngành đường sắt cũng điều động nhân viên từ các ga Sóng Thần, ga Sài Gòn, ga Phan Thiết… đến ga Biên Hòa để phục vụ hành khách.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, các nhân viên từ một số ga khác đã có mặt tại ga Biên Hòa theo điều động của Công ty, bởi ga Biên Hòa ít người, diện tích nhỏ nhưng khối lượng công việc lớn nên việc điều động tăng cường nhân lực là hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ công tác phục vụ hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ sập cầu Ghềnh: Ga Sài Gòn bắt đầu “tăng bo” hành khách
Sau vụ sập cầu Ghềnh: Ga Sài Gòn bắt đầu “tăng bo” hành khách

VOV.VN - Do cầu Ghềnh bị sập, hành khách đi tàu hỏa từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần, sau đó đi xe trung chuyển đến ga Biên Hòa và ngược lại.  

Sau vụ sập cầu Ghềnh: Ga Sài Gòn bắt đầu “tăng bo” hành khách

Sau vụ sập cầu Ghềnh: Ga Sài Gòn bắt đầu “tăng bo” hành khách

VOV.VN - Do cầu Ghềnh bị sập, hành khách đi tàu hỏa từ ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần, sau đó đi xe trung chuyển đến ga Biên Hòa và ngược lại.  

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng
Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu Ghềnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu được xây mới toàn bộ với 3 nhịp, dầm dàn vòm thép.

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

Khởi công xây dựng cầu Ghềnh mới, kinh phí gần 300 tỷ đồng

VOV.VN - Cầu Ghềnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với kinh phí gần 300 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu được xây mới toàn bộ với 3 nhịp, dầm dàn vòm thép.

Sập cầu Ghềnh: “Tăng bo” khách từ ga Sài Gòn đến Biên Hòa
Sập cầu Ghềnh: “Tăng bo” khách từ ga Sài Gòn đến Biên Hòa

VOV.VN - Hành khách trên hai chuyến tàu TN2 và SE22 lịch trình Sài Gòn - Hà Nội chạy trong ngày hôm nay được chuyển tải đến ga Biên Hòa để khởi hành.

Sập cầu Ghềnh: “Tăng bo” khách từ ga Sài Gòn đến Biên Hòa

Sập cầu Ghềnh: “Tăng bo” khách từ ga Sài Gòn đến Biên Hòa

VOV.VN - Hành khách trên hai chuyến tàu TN2 và SE22 lịch trình Sài Gòn - Hà Nội chạy trong ngày hôm nay được chuyển tải đến ga Biên Hòa để khởi hành.

“Giải vây” những toa tàu khổng lồ sau sự cố cầu Ghềnh
“Giải vây” những toa tàu khổng lồ sau sự cố cầu Ghềnh

Ngành đường sắt hiện đang "giải vây" những toa tàu nặng hàng chục tấn còn mắc kẹt ở Sài Gòn sau sự cố sập cầu Ghềnh.

“Giải vây” những toa tàu khổng lồ sau sự cố cầu Ghềnh

“Giải vây” những toa tàu khổng lồ sau sự cố cầu Ghềnh

Ngành đường sắt hiện đang "giải vây" những toa tàu nặng hàng chục tấn còn mắc kẹt ở Sài Gòn sau sự cố sập cầu Ghềnh.