Việt Nam giúp Lào xây dựng trường nghiệp vụ Biên phòng

VOV.VN - Ngày 5/12  tại tỉnh Bolykhămxay- Trung Lào diễn ra Lễ khởi công xây dựng trường nghiệp vụ biên phòng Quân đội nhân dân Lào với kinh phí của Việt Nam.

Trung tướng Suvon Lươngbunmi - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại CHDCND Lào; ông Kongkẹo Xayxổngkham, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Bolykhămxay cùng đại diện các tỉnh, huyện và địa phương Việt Nam và Lào tham dự buổi lễ.

Lễ khởi công xây trường biên phòng Lào.

Công trình “Trường nghiệp vụ biên phòng – Quân đội nhân dân Lào” là một trong những dự án hợp tác và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ cũng như Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội nhân dân Lào, do Bộ Tổng tham mưu tổ chức thực hiện.

Công trình nằm trên địa bàn Bản Sômsạát, huyện Thaphabạt, Tỉnh Bôlykhămxay, ở vị trí có nhiều thuận lợi, gần trục đường Quốc lộ 13 và đường điện quốc gia, cách thủ đô Vientiane khoảng 80km, cách cửa khẩu cầu treo (Hà Tĩnh-Việt Nam) khoảng 300km.

Công trình được xây dựng trên diện tích gần 11.000 m2 với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Trường nghiệp vụ Biên phòng Quân đội nhân dân Lào đi vào hoạt động sẽ đào tạo lực lượng chuyên trách thuộc Binh chủng Biên phòng Lào đáp ứng yêu cầu chiến lược trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Ngoài ra, đây còn là trung tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ biên phòng của Quân đội nhân dân Lào, đồng thời góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đây là công trình mang ý nghĩa quan trọng, thiết thực, thắm đượm tình đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và bảo vệ an ninh biên giới Lào - Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt ở Lào với Truyện Kiều của Nguyễn Du
Người Việt ở Lào với Truyện Kiều của Nguyễn Du

VOV.VN - Tại Lào, hiện vẫn còn nhiều người Việt, chủ yếu là người lớn tuổi, thuộc và lưu giữ Truyện Kiều. 

Người Việt ở Lào với Truyện Kiều của Nguyễn Du

Người Việt ở Lào với Truyện Kiều của Nguyễn Du

VOV.VN - Tại Lào, hiện vẫn còn nhiều người Việt, chủ yếu là người lớn tuổi, thuộc và lưu giữ Truyện Kiều. 

Đại sứ quán VN tại Lào trao học bổng cho con em Việt kiều
Đại sứ quán VN tại Lào trao học bổng cho con em Việt kiều

VOV.VN - Chiều 8/10, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ trao học bổng 2015 của Chính phủ dành cho con em Việt kiều tại Lào.

Đại sứ quán VN tại Lào trao học bổng cho con em Việt kiều

Đại sứ quán VN tại Lào trao học bổng cho con em Việt kiều

VOV.VN - Chiều 8/10, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ trao học bổng 2015 của Chính phủ dành cho con em Việt kiều tại Lào.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào
Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- 30 nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn… đã tham gia trình diễn chào mừng Quốc khánh Lào.

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

Đoàn nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn nghệ thuật mừng Quốc khánh Lào

VOV.VN- 30 nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn… đã tham gia trình diễn chào mừng Quốc khánh Lào.

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào
Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

VOV.VN - Các mòn quà của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã được trao cho trường Năng khiếu, Dự bị Đại học Lào.

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

Trao quà tặng của Phó Chủ tịch nước cho trường học Lào

VOV.VN - Các mòn quà của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã được trao cho trường Năng khiếu, Dự bị Đại học Lào.

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII
Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam ở Lào vui mừng phấn khởi được đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII.

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

VOV.VN -Cộng đồng người Việt Nam ở Lào vui mừng phấn khởi được đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII.