Canada tiếp nhận thêm người nhập cư trong khi Mỹ thắt chặt kiểm soát

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nhập cư Canada Ahmed Hussen ngày 1/11 thông báo, nước này có kế hoạch thu hút thêm 1 triệu người nhập cư từ nay đến cuối năm 2020.

Theo ông Ahmed Hussen, việc tiếp nhận thêm người nhập cư vào Canada là nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế này.

Cách đây đúng 1 năm, nước này đã đề ra mục tiêu 300.000 người nhập cư mới mỗi năm, song ông Ahmed Hussen cho biết hiện nay con số này là không đủ.

Một nhóm người nhập cư vào Canada. (Ảnh: The Canadian Press)

Năm tới, Canada dự định sẽ tiếp nhận khoảng 310.000 người nước ngoài, sau đó là 330.000 vào năm 2019 và 340.000 năm 2020. Theo Bộ trưởng Ahmed Hussen, điều này giúp Canada giải quyết các thách thức về kinh tế trong những năm tới như lực lượng lao động giảm hay già hóa dân số.

Tỷ lệ 6,6 người ở độ tuổi lao động trên 1 người về hưu năm 1971 đã tăng lên 4,2% năm 2012 và có nguy cơ giảm xuống 2% từ nay đến năm 2036 nếu không có bất kỳ kế hoạch nhập cư nào được triển khai. Việc tăng số lượng lao đông nhập cư cũng giải quyết được những vấn đề liên quan nhu cầu đoàn tụ gia đình

Với việc được tiếp cận quốc tịch Canada của một phần lớn những người cư trú thường xuyên trong những năm tới, tỷ lệ người Canada sinh ra ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng. Theo các số liệu thống kê mới nhất, công bố hồi tuần trước, 7 triệu rưỡi người Canada, tức khoảng 21,9% dân số nước này sinh ra ở nước ngoài, gần bằng với mức đỉnh điểm 22,3% năm 1921./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ
Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Mỹ hủy bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp
Mỹ hủy bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Mỹ tuyên bố bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào nước này của chính quyền Obama (DACA).

Mỹ hủy bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp

Mỹ hủy bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Mỹ tuyên bố bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào nước này của chính quyền Obama (DACA).

Mỹ bắt giữ người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất
Mỹ bắt giữ người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất

VOV.VN - Các cơ quan nhập cư Mỹ hiện đang bắt giữ những người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất do phạm các tội nghiêm trọng.

Mỹ bắt giữ người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất

Mỹ bắt giữ người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất

VOV.VN - Các cơ quan nhập cư Mỹ hiện đang bắt giữ những người nhập cư Iraq có lệnh trục xuất do phạm các tội nghiêm trọng.

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư
Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định triển khai một phần sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định triển khai một phần sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.