Mỹ - Trung dịu giọng trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump

VOV.VN - “Giọng điệu” của cả Mỹ và Trung Quốc đang “khá tốt” trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đưa ra khi tới thăm Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/9. Ông Ross nhấn mạnh rằng, Trung Quốc cần tái cân bằng các mối quan hệ thương mại và đầu tư với Mỹ và thực hiện “hành động có ý nghĩa” trong các vấn đề thương mại.

Ảnh minh họa: AP.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói: “Tôi hy vọng tinh thần thiện chí sẽ được xây dựng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này giúp thay đổi bầu không khí trong quan hệ giữa 2 nước. Tôi tới thăm Trung Quốc cũng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Dù vậy vẫn còn nhiều vấn đề phải làm việc từ nay đến thời điểm đó”.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đã cam kết mở cửa thị trường hơn nữa và hoan nghênh sự tham gia của các doanh nghiệp Mỹ. Trung Quốc mong muốn hai bên thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết các tranh cãi thương mại.

Quan hệ Mỹ - Trung có phần đình trệ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi ông chủ Nhà Trắng chủ trích hoạt động thương mại của Trung Quốc cũng như yêu cầu Bắc Kinh gây sức ép hơn nữa với Triều Tiên về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga
EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, quyền lợi của EU nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, quyền lợi của EU nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Mỹ nắm chuôi dao
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Mỹ nắm chuôi dao

VOV.VN - Dù đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh thương mại bùng nổ, cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu rằng hệ lụy từ cuộc chiến này là vô cùng thảm khốc.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Mỹ nắm chuôi dao

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: Mỹ nắm chuôi dao

VOV.VN - Dù đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh thương mại bùng nổ, cả Mỹ và Trung Quốc đều hiểu rằng hệ lụy từ cuộc chiến này là vô cùng thảm khốc.

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc và Nga vì liên quan tới Triều Tiên
Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc và Nga vì liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - 10 công ty và 6 cá nhân của Trung Quốc và Nga bị trừng phạt với cáo buộc có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc và Nga vì liên quan tới Triều Tiên

Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc và Nga vì liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - 10 công ty và 6 cá nhân của Trung Quốc và Nga bị trừng phạt với cáo buộc có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Mỹ trừng phạt Nga, vì sao EU lại đưa ra cảnh báo?
Mỹ trừng phạt Nga, vì sao EU lại đưa ra cảnh báo?

VOV.VN - Liên minh châu Âu mong đợi sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Mỹ bởi đến nay khối này chưa thực sự muốn nới lỏng cơ chế trừng phạt Nga.

Mỹ trừng phạt Nga, vì sao EU lại đưa ra cảnh báo?

Mỹ trừng phạt Nga, vì sao EU lại đưa ra cảnh báo?

VOV.VN - Liên minh châu Âu mong đợi sự hợp tác và hỗ trợ từ phía Mỹ bởi đến nay khối này chưa thực sự muốn nới lỏng cơ chế trừng phạt Nga.

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”
Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

VOV.VN - Tờ China Daily ngày 14/8 nhận định, lệnh điều tra về thương mại Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu độc quan hệ 2 nước”.

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

Báo Trung Quốc: “Tổng thống Trump đang đầu độc quan hệ Mỹ-Trung”

VOV.VN - Tờ China Daily ngày 14/8 nhận định, lệnh điều tra về thương mại Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “đầu độc quan hệ 2 nước”.