Thiếu nhân công thu hoạch, người trồng mía đứng ngồi không yên

VOV.VN - Chưa năm nào người trồng mía ở Quảng Ngãi lại khổ sở trước cảnh thiếu nhân công thu hoạch mía như năm nay.

Đã vào cuối kỳ thu hoạch và nhà máy đường cũng đã lên kế hoạch dừng hoạt động, không thu mua mía kể từ ngày 30/4, nhưng hiện hàng ngàn tấn mía của nông dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nằm trên ruộng.

Sốt ruột, lo lắng nhưng người trồng mía ở địa phương này không biết phải làm sao để thu hoạch mía trên đồng khi không thuê được nhân công. Chưa năm nào người trồng mía nơi đây lại khổ sở trước cảnh thiếu nhân công thu hoạch mía như năm nay.

Người trồng mía lo lắng vì thiếu nhân công thu hoạch.
Nhà máy đường Phổ Phong, thuộc Công ty CP đường Quảng Ngãi dừng vụ ép niên vụ mía 2016-2017 từ ngày 30/4 vừa qua. Tuy nhiên, hiện 14 sào mía của gia đình ông Nguyễn Đường ở xã Bình Phú, huyện Bình Sơn vẫn còn nằm trên ruộng.

Nhiều ngày nay, ông Đường chạy khắp nơi thuê nhân công thu hoạch mía nhưng không tìm được. Thậm chí, với giá mía bán cho nhà máy đường 1 triệu đồng/tấn, ông Đường chấp nhận trả tiền nhân công thu hoạch mía 500.000 đồng/tấn nhưng vẫn không có người làm.

“Nhiều gia đình rất muốn thu hoạch mía sớm nhưng không thuê được nhân công, trong khi nhà máy đường lại dừng thu mua. Bà con trồng mía mong muốn địa phương và nhà máy đường xem xét gia hạn thu mua mía của bà con thu hoạch  muộn”, ông Nguyễn Đường lo lắng nói.

Thiếu nhân công thu hoạch mía dẫn tới lượng mía ứ đọng trên đồng ruộng rất lớn, khoảng trên 1.500 tấn, tập trung ở 3 xã Bình Phú, Bình Tân và Bình Mỹ. Nông dân trồng mía ở các địa phương này hết sức lo lắng vì trong trường hợp không có nhân công thu hoạch thì mía sẽ không thể bán được.

Ông Phan Đình Việt, ở huyện Bình Sơn chia sẻ, gia đình còn 8 sào mía ước sản lượng khoảng 20 tấn nhưng không có người thu hoạch, kể cả tăng giá thuê nhân công cũng không có người làm. Nếu nhà máy đường ngừng thu mua sớm sẽ rất khó khăn cho việc tiêu thụ mía của người dân.

Trước khó khăn của bà con và để tạo điều kiện cho nông dân thu hoạch lượng mía còn ứ đọng, chính quyền các địa phương có trồng mía đã kiến nghị Nhà máy đường Phổ Phong gia hạn thời gian dừng vụ ép, bởi nếu không thì hơn 1.500 tấn mía của nông dân huyện Bình Sơn coi như bỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã có tờ trình gửi nhà máy đường đề nghị gia hạn mua mía nhưng đến nay vẫn chưa thấy phúc đáp. Hiện nay địa phương cũng đã tiếp tục đề nghị huyện kiến nghị nhà máy được cho gia hạn thu hoạch mía đến ngày 5/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà máy tranh mua, giá mía nguyên liệu tăng cao
Nhà máy tranh mua, giá mía nguyên liệu tăng cao

VOV.VN -Trước nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu, các công ty mía đường đang tranh nhau thu mua mía nguyên liệu, khiến giá mía giữa vụ tăng cao.

Nhà máy tranh mua, giá mía nguyên liệu tăng cao

Nhà máy tranh mua, giá mía nguyên liệu tăng cao

VOV.VN -Trước nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu, các công ty mía đường đang tranh nhau thu mua mía nguyên liệu, khiến giá mía giữa vụ tăng cao.

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017
Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017

VOV.VN - Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017

Đấu giá hạn ngạch nhập khẩu 89.500 tấn đường năm 2017

VOV.VN - Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản thực hiện theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp với tính chất tài sản bán đấu giá.

Nông dân trồng mía Hậu Giang phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá
Nông dân trồng mía Hậu Giang phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

VOV.VN - Đời sống của nông dân Hậu Giang cải thiện đáng kể nhờ nguồn thu nhập từ 35 triệu đồng - hơn 100 triệu đồng/ha mía.

Nông dân trồng mía Hậu Giang phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

Nông dân trồng mía Hậu Giang phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá

VOV.VN - Đời sống của nông dân Hậu Giang cải thiện đáng kể nhờ nguồn thu nhập từ 35 triệu đồng - hơn 100 triệu đồng/ha mía.