Sôi nổi Giải đua ngựa Sơn A

VOV.VN - Hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã đến cổ vũ, chứng kiến các màn đua ngựa xã Sơn A đầy hấp dẫn.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017, trong các ngày 23 và 24/9, tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái diễn ra  giải đua ngựa Sơn A mở rộng lần thứ 2. 

Tham gia giải đua ngựa xã Sơn A lần này có 34 nài ngựa đến từ các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); huyện Phù Yên  (tỉnh Sơn La); huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai).

Ngựa đua là ngựa lao động, sản xuất thường ngày nên giải đua không đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, quan trọng là tinh thần tham gia, kỹ năng thi đấu và tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong vùng.

Các nài ngựa thi đấu theo thể thức vòng loại trực tiếp, nài ngựa nào thắng về đích trước sẽ được chọn vào các vòng trong để tìm ra ngựa thắng cuộc. 

Các cuộc đua đã diễn ra sôi nổi, kịch tính với những pha so tài hấp dẫn. 

Hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã đến cổ vũ, chứng kiến các màn đua ngựa xã Sơn A đầy hấp dẫn.


Một pha bức tốc về đích của các tay đua ngựa.
 

Giải đua ngựa Sơn A góp phần thúc đẩy khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. 

Cổ vũ, động viên các chủ ngựa và nhân dân địa phương duy trì, tiếp tục chăm sóc, gây giống, nuôi dưỡng, huấn luyện được nhiều ngựa tốt để phục vụ lao động sản xuất và tham gia các giải đua ngựa. 

 

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thiết thực hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, tạo điểm nhấn thu hút du khách thập phương./.

 
Sau khi cán đích, các nài ngựa được chăm sóc cẩn thận và kỹ lưỡng.

Hai cha con anh Sùng Seo Dì, chủ ngựa số 24 đến từ xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Anh  Sùng Seo Dì chia sẻ: "Lần đầu tiên mình tham dự giải đua ngựa này, rất là phấn khởi. Trước đây mình chỉ nuôi ngựa để thồ hàng, bây giờ có con ngựa tốt thì mình đi tham gia đua. Ngựa mình lọt vào sâu nên rất vui. "
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham gia đua ngựa
Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham gia đua ngựa

VOV.VN - Các thành viên gia đình Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham dự sự kiện đua ngựa Longines Global Champions Tour

Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham gia đua ngựa

Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham gia đua ngựa

VOV.VN - Các thành viên gia đình Hoàng gia Monaco cổ vũ công chúa Charlotte tham dự sự kiện đua ngựa Longines Global Champions Tour

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà
Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 11 mang tên “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà 2017 thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi.

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

Hàng ngàn khán giả đội nắng xem đua ngựa trên cao nguyên trắng Bắc Hà

VOV.VN - Giải đua ngựa truyền thống lần thứ 11 mang tên “Vó ngựa cao nguyên trắng” Bắc Hà 2017 thu hút hàng ngàn khán giả đến theo dõi.

Ảnh: Cuộc đua ngựa truyền thống tại Lễ hội Stampede Calgary, Canada
Ảnh: Cuộc đua ngựa truyền thống tại Lễ hội Stampede Calgary, Canada

VOV.VN - Calgary là thành phố lớn thứ 3 ở Canada. Nơi đây nổi tiếng với Lễ hội Stampede bao gồm các cuộc thi rodeo: cưỡi ngựa, cưỡi bò điên, vật bò...

Ảnh: Cuộc đua ngựa truyền thống tại Lễ hội Stampede Calgary, Canada

Ảnh: Cuộc đua ngựa truyền thống tại Lễ hội Stampede Calgary, Canada

VOV.VN - Calgary là thành phố lớn thứ 3 ở Canada. Nơi đây nổi tiếng với Lễ hội Stampede bao gồm các cuộc thi rodeo: cưỡi ngựa, cưỡi bò điên, vật bò...