Mở cửa ô tô bất cẩn khiến cô gái tử vong dưới gầm xe buýt

Đang trên đường đến nhà người yêu, anh Huỳnh Công Đức thấy có vụ tai nạn. Lại gần, anh bất ngờ khi người nằm dưới gầm xe buýt chính là bạn gái.

Camera nhà dân ghi lại cảnh cô gái gặp nạn:

Ngày 2/8, gia đình đã tổ chức lễ tang cho chị Huỳnh Vương Bảo Ngọc (26 tuổi) - người tử vong trong vụ tài xế ô tô 4 chỗ mở cửa bất cẩn khiến nạn nhân ngã ra đường, bị xe buýt cán qua người xảy ra ở trước cổng chợ Lái Thiêu, đường Phan Đình Phùng, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Ngồi thất thần bên linh cữu con gái, ông Huỳnh Ngọc Phương (58 tuổi) cho biết, Ngọc là con thứ 3 trong nhà. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi học xong cấp 3, Ngọc xin vào làm công nhân để giúp cha mẹ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Gần đây, Ngọc muốn tự kinh doanh nên xin nghỉ việc ở công ty.

Trước lúc xảy ra vụ việc, Ngọc đang trên đường mua đồ về. Khi cách nhà chừng 500 mét thì không may gặp nạn.

Ông Phương nói rằng sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô 4 chỗ mở cửa bất cẩn đã tới xin lỗi gia đình, hứa sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng cho Ngọc. Tuy nhiên tạm thời gia đình không muốn nhắc tới chuyện tiền bạc.

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, Ngọc với người bạn trai tên Huỳnh Công Đức (27 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) yêu nhau gần 10 năm nay.

Hai người dự tính sang năm sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên dự định này sẽ không bao giờ thành hiện thực khi Ngọc tử nạn.

Con đường nơi chị Ngọc gặp nạn cấm xe 4 bánh lưu thông
Có mặt trong đám tang người yêu, anh Huỳnh Công Đức cho hay, đầu giờ chiều ngày 31/7, đang trên đường qua nhà người yêu thì thấy có vụ tai nạn ở trước cổng chợ Lái Thiêu.

Khi lại gần anh choáng váng khi chứng kiến bạn gái cùng chiếc xe máy nằm bất động dưới bánh xe buýt.

Lúc ấy em cố chạy lại để đưa Ngọc đi cấp cứu nhưng người dân xung quanh ngăn lại, bảo Ngọc tử vong rồi - anh Đức nhớ lại.

Liên quan đến vụ việc, Công an thị xã Thuận An đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo quan sát, khu vực đường Phan Đình Phùng trước cổng chợ Lái Thiêu - nơi chị Ngọc gặp nạn, có gắn biển báo cấm ô tô lưu thông vào con đường này hướng từ cầu sắt Phú Long ra đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều phương tiện 4 bánh như ô tô, xe tải bất chấp lệnh cấm để chạy vào./.

Nội dung vụ tai nạn: 
Theo camera người dân ghi lại, lúc 12h42’, tài xế chừng 35 tuổi chạy ô tô 4 chỗ mang BKS 61A - 188.. lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, hướng về đường Cách Mạng Tháng Tám.
Khi đến trước chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương, tài xế dừng xe, mở cửa trước bên trái bước xuống.
Lúc này, chị Ngọc điều khiển xe máy chạy từ phía sau tới, loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.
Đúng thời điểm này chiếc xe buýt mang BKS 51B – 158.71 do tài xế Lê Phước Trịnh (49 tuổi) điều khiển chạy theo hướng ngược lại, do không kịp xử lý đã cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau tai nạn, tài xế ô tô 4 chỗ đã rời khỏi hiện trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“
'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông ở Kon Tum không được cấp thuốc miễn phí chia sẻ: "Biết HIV, tôi vẫn cứu!"

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông: “Biết HIV vẫn cứu“

'Người hùng' chở nạn nhân tai nạn giao thông ở Kon Tum không được cấp thuốc miễn phí chia sẻ: "Biết HIV, tôi vẫn cứu!"

Tìm được người nhà cho nam thanh niên hôn mê sau tai nạn giao thông
Tìm được người nhà cho nam thanh niên hôn mê sau tai nạn giao thông

VOV.VN - Những thông tin về được đăng tải, chia sẻ rộng rãi, nhờ vậy người thân đã biết và tìm được nam thanh niên bị tai nạn giao thông.

Tìm được người nhà cho nam thanh niên hôn mê sau tai nạn giao thông

Tìm được người nhà cho nam thanh niên hôn mê sau tai nạn giao thông

VOV.VN - Những thông tin về được đăng tải, chia sẻ rộng rãi, nhờ vậy người thân đã biết và tìm được nam thanh niên bị tai nạn giao thông.

24 người bị nghi phơi nhiễm HIV sau tai nạn giao thông tại Kon Tum
24 người bị nghi phơi nhiễm HIV sau tai nạn giao thông tại Kon Tum

VOV.VN - 17 y, bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Đắk Hà và 7 người dân khác bị nghi phơi nhiễm HIV sau ca cấp cứu tai nạn giao thông tại Kon Tum.

24 người bị nghi phơi nhiễm HIV sau tai nạn giao thông tại Kon Tum

24 người bị nghi phơi nhiễm HIV sau tai nạn giao thông tại Kon Tum

VOV.VN - 17 y, bác sỹ của Trung tâm y tế huyện Đắk Hà và 7 người dân khác bị nghi phơi nhiễm HIV sau ca cấp cứu tai nạn giao thông tại Kon Tum.