Hà Nội triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân từ tháng 3 tới

VOV.VN -Việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ giúp mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe duy nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia

Bản tin thời sự trưa nay (22/2) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Liên bang Nga dự tọa đàm tăng cường quan hệ đối tác giữa địa phương Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương APEC 2017 hôm nay tiếp tục cuộc họp của các nhóm công tác và tiểu ban Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương.

Từ tháng 3 tới, thành phố Hà Nội triển khai lập hồ sơ sức khỏe cá nhân. Việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ giúp mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe duy nhất và thống nhất lưu trữ trong hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 20/2 tại đường ngang vượt đường sắt Bắc Nam ở tỉnh Thừa Thiên Huế làm 3 người chết, đường sắt đứt mạch suốt hơn 20 giờ. Vụ tai nạn thêm 1 lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về hiểm họa tại các đường ngang giao cắt với đường sắt, nhất là đường ngang dân sinh.

Trong phần tin thế giới, thỏa thuận ngừng bắn mới tại miền Đông Ukraine trước nguy cơ đổ vỡ khi vùng chiến sự vẫn chưa im tiếng súng sau khi lệnh ngừng bắn được thi hành.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên công khai chỉ trích các hành vi bài do thái sau một loạt cảnh báo đánh bom nhằm vào 11 trung tâm cộng đồng người do thái trên khắp nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên