Cộng đồng người Việt ở Berlin quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Cộng đồng người Việt ở Berlin đã lập Ban quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Sáng 17/10, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Berlin (Đức), cộng đồng người Việt tại đây đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để phát động, kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân làm Trưởng Ban Tổ chức quyên góp và đại diện các Hội đoàn người Việt ở Berlin làm phó ban, đồng hành, phụ trách các tiểu ban để cuộc quyên góp đạt được kết quả tốt nhất.

Các thành viên dự cuộc họp

Ngay trong buổi đầu tiên khi BTC phát động quyên góp số tiền thu được đã là 11.300 Euro. Thay mặt cho TTTM Đồng Xuân và gia đình, ông Nguyễn Văn Hiền đã tiên phong ủng hộ vào quỹ 5.000 euro. Anh Trần Công Thành, Hội Trưởng Hội Quảng Bình, đại diện cho nhà hàng Đức Anh Quán đóng góp 1.000 euro vào quỹ. Nhiều cá nhân tham gia cuộc họp cũng đã tích cực ủng hộ.

Trước đó, Hội đồng hương Phụ nữ Nghệ An cũng đã kêu gọi ủng hộ được hơn 10.000 euro; đưa tổng số số tiền quyên góp được là 21300 Euro. Số tiền này sẽ được gửi tới Ban quyên góp để chuyển về Việt Nam trao tận tay từng gia đình bà con bị lũ lụt.

Được biết, ngày 22-23/10 và ngày 29-30/10 tới, tại TTTM Đồng Xuân sẽ có Bàn quyên góp để bà con người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Berlin nói riêng và nước Đức nói chung đến ủng hộ, thể hiện tình cảm của mình với đồng bào Miền Trung ruột thịt. Số tiền quyên góp được chắc chắn sẽ tăng nhanh trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên