Diễn đàn châu Á Bác Ngao:

Tiến trình nhất thể hoá kinh tế châu Á là không thể đảo ngược

VOV.VN - Vấn đề nhất thể hóa kinh tế châu Á được tập trung thảo luận trong ngày làm việc cuối cùng của Diễn đàn châu Á Bác Ngao.

Hôm nay (25/3), Diễn đàn châu Á Bác Ngao bước sang ngày làm việc cuối cùng. Hàng loạt vấn đề của nền kinh tế châu Á và thế giới được đưa ra thảo luận dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là tiến trình nhất thể hoá kinh tế khu vực.

Trung tâm Hội nghị Diễn đàn châu Á Bác Ngao.

Ngay tại phiên khai mạc của Diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố sẽ thành lập Hiệp hội hợp tác tài chính châu Á. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến mới trong tiến trình nhất thể hoá tài chính khu vực, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là nỗ lực của Trung Quốc nhằm thiết lập các thể chế tài chính mới do Trung Quốc đóng vao trò chủ đạo. Từ Trung tâm hội nghị Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn, sáng nay diễn ra hội thảo chuyên đề “Trào lưu mới ở châu Á:

Hướng tới Cộng đồng chung vận mệnh bao dung, hợp tác và nhất thể hoá” thu hút nhiều diễn giả nổi tiếng tham dự. Các diễn giả đều cho rằng, tiến trình nhất thể hoá kinh tế và tài chính khu vực châu Á đang diễn ra mạnh mẽ, đây là xu hướng tất yếu không thể đảo ngược. Ở khu vực châu Á đã và đang hình thành nhiều cơ chế liên kết khu vực như Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên đoàn hợp tác khu vực Nam Á, Hội nghị tăng cường lòng tin và hợp tác ở châu Á, Cơ chế đối thoại và hợp tác châu Á…

Năm 2015, Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á đi vào vận hành, Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập, Hiệp định quan hệ đối tác toàn diện khu vực (RCEP) đang bước vào giai đoạn cuối…. Việc hình thành ngày càng nhiều cơ chế liên kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình nhất thể hoá khu vực châu Á.

Ông Kim Yong Sun, Tổng thư ký Trung tâm Hàn Quốc – ASEAN cho biết: “Hiện ở khu vực châu Á đã có gần 100 cơ chế hợp tác, đối thoại tài chính đa phương. Các cơ chế này cần hỗ trợ cho nhau thúc đẩy tiến trình nhất thể hoá khu vực. Đặc biệt, khu vực ASEAN đã có bước tiến lịch sử với việc chính thức ra đời Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Cộng đồng ASEAN ra đời là một bước tiến mới cho tiến trình nhất thể hoá khu vực châu Á nói chung”.

Tại phiên khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao diễn ra vào sáng hôm qua (24/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố sẽ thành lập Hiệp hội hợp tác tài chính châu Á, hoàn thiện thị trường tài chính châu Á, nhằm tránh xảy ra những biến động tài chính lớn trong khu vực.

Theo ông Dương Tái Bình, Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, hiện đã có 38 tổ chức tài chính trên thế giới xác nhận sẽ tham gia Hiệp hội tài chính châu Á theo đề xướng của Trung Quốc, trong đó có nhiều tổ chức từ các nước châu Âu như Hiệp hiệp hội Ngân hàng Hungary, Hiệp hội ngân hàng Czech… Hiệp hội hợp tác tài chính châu Á sẽ đóng vai trò điều phối các cơ chế tài chính trong khu vực vận hành nhịp nhàng, phối hợp hiệu quả trong thúc đẩy kinh tế khu vực phát triển, ứng phó hiệu quả với các mối rủi ro tài chính…

Nhiều học giả cho rằng, tiếp sau việc thành lập Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, việc Trung Quốc đề xướng thành lập Hiệp hội hợp tác tài chính châu Á là nhằm thiết lập các thể chế tài chính mới trong đó Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo. Hầu hết cơ chế tài chính quốc tế hiện có đều do các nước Âu Mỹ đóng vai trò chủ đạo, nhiều quy định không phù hợp với châu Á; vì vậy, cần thành lập các cơ chế mới phù hợp hơn với châu Á, nâng cao tiếng nói và vai trò của châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 tiếp tục các phiên đối thoại quan trọng
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 tiếp tục các phiên đối thoại quan trọng

VOV.VN - Các cuộc đối thoại này đã được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 tiếp tục các phiên đối thoại quan trọng

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2015 tiếp tục các phiên đối thoại quan trọng

VOV.VN - Các cuộc đối thoại này đã được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2015
Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2015

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng 13 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự phiên khai mạc.

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2015

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao 2015

VOV.VN -Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng 13 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự phiên khai mạc.

Trung Quốc bắt đầu các phiên thảo luận Diễn đàn châu Á Bác Ngao
Trung Quốc bắt đầu các phiên thảo luận Diễn đàn châu Á Bác Ngao

VOV.VN- Ngày 26/3, Diễn đàn châu Á Bác Ngao bắt đầu các phiên thảo luận trong khuôn khổ hoạt động chính thức của Diễn đàn.

Trung Quốc bắt đầu các phiên thảo luận Diễn đàn châu Á Bác Ngao

Trung Quốc bắt đầu các phiên thảo luận Diễn đàn châu Á Bác Ngao

VOV.VN- Ngày 26/3, Diễn đàn châu Á Bác Ngao bắt đầu các phiên thảo luận trong khuôn khổ hoạt động chính thức của Diễn đàn.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2016: Vì Tương lai mới của châu Á
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2016: Vì Tương lai mới của châu Á

VOV.VN - Năm nay Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ tập trung thảo luận các vấn đề tài chính thế giới và vai trò của châu Á trong thúc đẩy kinh tế thế giới.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2016: Vì Tương lai mới của châu Á

Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2016: Vì Tương lai mới của châu Á

VOV.VN - Năm nay Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ tập trung thảo luận các vấn đề tài chính thế giới và vai trò của châu Á trong thúc đẩy kinh tế thế giới.