Mỹ- Nhật -Hàn lập mạng lưới chia sẻ thông tin về hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ thiết lập một mạng lưới thông tin quân sự mới với Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ các thông tin về hoạt động hạt nhân của Triều Tiên.

Bản tin thời sự trưa nay (22/1) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tiếp tục chương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, hôm nay, các đại biểu dành cả ngày để thảo luận các văn kiện đại hội. Ý kiến nhiều đại biểu đề xuất các giải pháp xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Sáng nay, một cặp vợ chồng ở Ninh Bình đón con gái chào đời tại bệnh viện Phụ sản Trung ương nhờ kỹ thuật mang thai hộ. Đây là trường hợp đầu tiên mang thai hộ thành công ở nước ta sau khi luật hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ đầu năm 2015.

Miền Bắc đón đợi giá rét có cường độ mạnh nhất từ trướctới nay. Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 26 tới nhiệt độ tại Hà Nội có thể xuống dưới 6 độ C và nhiều nơi tại khu vực miền núi phía Bắc nền nhiệt có thể xuống -6 độ C .

Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới cũng đưa ra cảnh báo giá rét. Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington và khu vực đông bắc do bão tuyết. Còn tại Trung Quốc thì 90% diện tích đất nước này chìm trong nhiệt độ dưới 0 độ C.

Trong phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thiết lập một mạng lưới thông tin quân sự mới với Mỹ và Nhật Bản nhằm chia sẻ các thông tin, văn bản và hình ảnh về các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Thị trường dầu mỏ ghi nhận dấu hiệu khả quan khi giá dầu đã tăng trở lại với mức cao nhất kể từ đầu năm cho tới nay. Giá dầu tăng đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu khởi sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên