Hỗ trợ dân thủy điện Sơn La tái định cư: Lại là quả bóng trách nhiệm?

VOV.VN - Quả bóng trách nhiệm được hai địa phương đá cho nhau và việc nhận tiền hỗ trợ của hơn 500 hộ dân không biết trông cậy vào ai.

Rời xa quê cha đất tổ, người dân ở các vùng tái định cư thủy điện Sơn La tại tỉnh Lai Châu đã hy sinh rất nhiều vì dòng điện của tổ quốc. Thế nhưng, dù đã gần 10 năm sinh sống trên vùng đất mới, nhưng hơn 520 hộ dân tái định cư ở tổ 25 và 26 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu vẫn chưa được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi ngành nghề. Dù đã nhiều lần ý kiến trong các cuộc họp và tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay người dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng và bà con nơi đây vẫn phải mòn mỏi chờ chế độ.
Năm 2008, gia đình ông Nguyễn Văn Phương cùng với hơn 500 hộ dân ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên thực hiện chủ trương của Nhà nước về di dân tái định cư thủy điện Sơn La chuyển đến định cư tại tổ 25 và 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Đã gần 10 năm trôi qua, ông Phương cùng nhiều gia đình vẫn phải chật vật, loay hoay tìm kế sinh nhai bằng đủ các nghề để nuôi sống gia đình. Thế nhưng, việc hỗ trợ đào tạo và chuyển đổi nghề theo chính sách của Nhà nước vẫn chưa được xem xét giải quyết, mặc dù họ đã kiến nghị nhiều lần.
Ông Nguyễn Văn Phương chia sẻ: “Về chuyển đổi nghề nghiệp theo Quyết định số 02 của Chính phủ thì ở cơ sở nhân dân cũng mải làm nhà cửa, tìm việc làm rất vất vả. Các cấp lãnh đạo, chính quyền cơ sở cũng đã quan tâm và năm nào cũng đề đạt lên trên, nhưng hiện nay chưa được giải quyết. Cùng dân tái định cư thủy điện Sơn La, ở Noong Pua, Điện Biên và ở thị xã Mường Lay bà con đã được giải quyết gần hết”.
Tại Điều 27, Quyết định 02/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, cụ thể, tại mục 1 ghi rõ lao động nông nghiệp sau khi tái định cư chuyển sang lao động phi nông nghiệp được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề. Và tại mục 2 lao động nông nghiệp sau khi tái định cư chuyển sang lao động phi nông nghiệp được hỗ trợ chi phí mua sắm công cụ lao động làm nghề mới tối đa không quá 5 triệu đồng/lao động và được chi trả 1 lần.
Theo người dân tái định cư nơi đây, những hộ dân tái định cư tại chỗ ở thị xã Mường Lay đều có điều kiện giống những hộ dân ở tổ 25 và 26 đã được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp theo quy định. Còn những người dân ở hai tổ 25 và 26 phường Đông Phong, phải di chuyển tái định cư cách nơi ở cũ hơn 100km thì đến nay vẫn chưa được giải quyết và vẫn phải mòn mỏi đợi chờ.
Bà Phạm Thị Mùi, ở Tổ 26, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu bức xúc nói: “Trên Lai Châu chúng tôi đề nghị nhiều, họ bảo ở dưới Điện Biên phải trả. Ở dưới Điện Biên, bà con ở thị xã Mường Lay đã được lĩnh từ những năm trước. Còn trên đây chúng tôi đề nghị thì tổ trưởng tổ dân phố và bí thư chi bộ ở tổ họ bảo phải lập danh sách. Các hộ gia đình chuyển đổi ngành nghề lập danh sách nhưng đến bây giờ chưa thấy ý kiến”.
Theo tìm hiểu của phóng viên tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, người dân tái định cư nông nghiệp khi chuyển đổi nghề hầu như đã được chi trả hết kinh phí chuyển đổi ngành nghề và số tiền đó cũng đã góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống.
Ông Chu Tiến Hệ, một người dân tái định cư ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên cho biết: “Sau khi thực hiện tái định cư dự án thủy điện Sơn La, gia đình tôi ở tại chỗ trực thuộc tổ 1, phường sông Đà, thị xã Mường Lay. Sau khi làm nghề chài lưới dưới nước, chuyển lên tái định cư nơi mới thì gia đình tôi làm việc khác. Tất cả chế độ thanh toán chuyển đổi ngành nghề là gia đình tôi đã được hỗ trợ số tiền đó. Trong gia đình tôi có 3 khẩu, mỗi khẩu 8 triệu là gia đình tôi đã nhận đủ”.
Theo đại diện phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho các hộ dân tái định cư thủy điện Sơn La về địa bàn là thỏa đáng. Sau khi nhận được ý kiến của người dân, chính quyền phường đã tổng hợp và gửi lên cấp trên. Tuy nhiên tất cả các ý kiến, kiến nghị đến nay đều chưa được giải quyết dứt điểm, khiến bà con bức xúc.
Ông Hồ Thanh Sơn, Chủ tịch HĐND phường Đông Phong, thành phố Lai Châu nói: “Qua tổng hợp gửi lên các cấp có thẩm quyền về xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thì vừa rồi các cấp cũng đã có công văn trả lời. Tuy nhiên, việc trả lời chỉ mang tính chất chung chung mà chưa giải quyết được dứt điểm vấn đề cho bà con. Người dân sau khi chuyển về đây làm rất nhiều nghề để kiếm sống, nhưng chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng trên địa bàn”.
Việc thực hiện chi trả hỗ trợ tiền đào tạo và chuyển đổi ngành nghề cho người dân là đúng với chính sách của Đảng, Nhà nước, thế nhưng khi mang vấn đề trao đổi với cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu thì nhận được câu trả lời là việc hỗ trợ, đền bù nơi đi thuộc tỉnh Điện Biên. Trong khi người dân bây giờ cư trú và hộ khẩu thuộc tỉnh Lai Châu, nhiều hộ gia đình cũng đã khăn gói vượt hơn 200km về Điện Biên để "đòi nợ" thì lại nhận được câu trả lời về tỉnh Lai Châu. Quả bóng trách nhiệm được hai địa phương đá cho nhau và việc nhận tiền hỗ trợ của hơn 500 hộ dân không biết trông cậy vào ai?!./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án tái định cư Ia Bia ở Gia Lai liệu có đem con bỏ chợ?
Dự án tái định cư Ia Bia ở Gia Lai liệu có đem con bỏ chợ?

VOV.VN - Dự án làng tái định cư Ia Bia, (Chư Pưh, Gia Lai) triển khai từ năm 2008, với gần 100 hộ người Ja-rai được di chuyển từ rừng sâu về sinh sống.

Dự án tái định cư Ia Bia ở Gia Lai liệu có đem con bỏ chợ?

Dự án tái định cư Ia Bia ở Gia Lai liệu có đem con bỏ chợ?

VOV.VN - Dự án làng tái định cư Ia Bia, (Chư Pưh, Gia Lai) triển khai từ năm 2008, với gần 100 hộ người Ja-rai được di chuyển từ rừng sâu về sinh sống.

Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?
Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?

VOV.VN - Dư luận tại Bình Thuận rất bức xúc trước việc một số công trình sử dụng vốn vay của nước ngoài đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí.

Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?

Khu tái định cư thủy lợi dùng vốn vay Nhật Bản bỏ hoang, vì sao?

VOV.VN - Dư luận tại Bình Thuận rất bức xúc trước việc một số công trình sử dụng vốn vay của nước ngoài đầu tư kém hiệu quả, gây lãng phí.

Mưa lũ cuốn trôi cầu, làng tái định cư bị cô lập
Mưa lũ cuốn trôi cầu, làng tái định cư bị cô lập

VOV.VN - Mưa lớn, nước sông Đakrông dâng cao khiến cây cầu dẫn vào khu tái định cư Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nặng. 

Mưa lũ cuốn trôi cầu, làng tái định cư bị cô lập

Mưa lũ cuốn trôi cầu, làng tái định cư bị cô lập

VOV.VN - Mưa lớn, nước sông Đakrông dâng cao khiến cây cầu dẫn vào khu tái định cư Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nặng. 

Sạt lở bờ sông, người dân tái định cư Lai Châu nơm nớp lo sợ
Sạt lở bờ sông, người dân tái định cư Lai Châu nơm nớp lo sợ

VOV.VN - Vụ sạt lở xảy ra vào ban đêm, tuy không gây thiệt mạng về người, nhưng khiến người dân sống trong cảnh khốn đốn có nhà nhưng không dám ở.

Sạt lở bờ sông, người dân tái định cư Lai Châu nơm nớp lo sợ

Sạt lở bờ sông, người dân tái định cư Lai Châu nơm nớp lo sợ

VOV.VN - Vụ sạt lở xảy ra vào ban đêm, tuy không gây thiệt mạng về người, nhưng khiến người dân sống trong cảnh khốn đốn có nhà nhưng không dám ở.